Đồng Tháp: Kêu gọi thầy thuốc nghỉ hưu, y dược sĩ tư nhân tình nguyện chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vừa có thư ngỏ kêu gọi cán bộ y tế đã nghỉ hưu, y dược tư nhân tại Đồng Tháp tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong thư kêu gọi, ông Nguyễn Lâm Thái Thuận - Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp và khả năng sẽ kéo dài hơn so với các đợt dịch trước trên diện rộng.

Trong đó, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều ca dương tính Covid-19 ngoài cộng đồng với nhiều nguồn lây nhiễm phức tạp.

Nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp, dự báo nguy cơ dịch bệnh có thể tăng cao ở địa bàn tỉnh, Ban Giám đốc Sở Y tế bày tỏ lòng trân trọng và rất hoan nghênh các cán bộ y tế đã nghỉ hưu, y dược tư nhân tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch để được cùng chung tay góp sức, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế tiếp nhận thông tin của các cựu cán bộ y tế qua mẫu “Đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19”, gửi về Sở Y tế Đồng Tháp (Số 5, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc liên hệ số điện thoại phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế: 02773.851609.

Các ca tử vong liên quan Covid-19 trên bệnh lý nền nặng

Liên quan đến một số trường hợp bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, ngày 8/7, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, các trường hợp tử vong đều là bệnh nhân lớn tuổi và có nhiều bệnh lý nền nặng như: Tăng huyết áp, tiểu đường, suy thận mạn, suy tim, thiếu máu cục bộ, suy vỏ thượng thận, Thalassemie đã cắt lách...

Đây là những trường hợp bệnh rất nặng mà bệnh viện đã tiên lượng khả năng tử vong từ trước.

Ngành y tế cũng đã tổ chức họp phân tích, đánh giá chung, có sự tham gia của Đoàn công tác Bộ Y tế và các bác sĩ chuyên khoa phổi, hồi sức.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, trong quá quá trình nhận bệnh và điều trị, bệnh viện đã cấp cứu và xử lý, cho thở máy, sử dụng thuốc kháng sinh phù hợp. Tuy nhiên, diễn tiến bệnh không cải thiện dẫn đến tử vong.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.