Bộ Y tế thông tin kết quả xét nghiệm COVID-19 của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn

GD&TĐ - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng 35 chuyên gia y tế Việt Nam sang Lào hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 đã trở về Việt Nam được cách ly theo quy định và xét nghiệm SARS-CoV-2 đã cho kết quả âm tính.

Mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã cho kết quả âm tính. Nguồn: TTCP
Mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã cho kết quả âm tính. Nguồn: TTCP

​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 04/5/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế sang hỗ trợ và trao quà tặng Bộ Y tế Lào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi trở về Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và các thành viên Đoàn công tác đã thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. 

Ngày 05/5/2021, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và những người tiếp xúc gần đã cho kết quả âm tính.

Đây là lần thứ hai Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19. Lần đầu tiên là sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Đà Nẵng vào tháng 9/2020.

Trước đó, ngày 4/5, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công  tác gồm  35 y bác sĩ, chuyên gia y  tế của Việt Nam, đã lên đường sang Lào hỗ trợ nước bạn và bàn giao vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch. 

Đoàn cán bộ, chuyên gia y tế sang Lào hỗ trợ công tác phòng chống dịch gồm 35 người do TS Hoàng Minh Đức- Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm Trưởng đoàn, BSCKII Nguyễn Trung Cấp- Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương làm Phó đoàn.

Cùng đi với đoàn còn có đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Bạch Mai. GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết đội phản ứng nhanh sang hỗ trợ Lào lần này có 4 thành viên, gồm bác sĩ Ngô Văn An (Trung tâm bệnh nhiệt đới), bác sĩ Hồ Đức Triều và điều dưỡng Tạ Bá Toàn (Khoa hồi sức tích cực), điều dưỡng Kiều Văn Đạt (Trung tâm Cấp cứu A9).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ