Su-35 Algeria vừa tiếp nhận chính là lô máy bay sản xuất cho Ai Cập

GD&TĐ - Algeria đã bắt đầu vận hành tiêm kích Su-35 tại căn cứ không quân Oum El Bouaghi ở phía Đông Bắc nước này, đây chính là máy bay sản xuất cho Ai Cập.

Su-35 Algeria vừa tiếp nhận chính là lô máy bay sản xuất cho Ai Cập

Sự việc này được kênh Telegram “Military Informant” thông báo vào ngày 9 tháng 4 năm 2025, trích dẫn hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 10 tháng 3 năm 2025.

Đoạn phim do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) công bố cho thấy một chiếc Su-35 được sơn màu cờ của Không quân Algeria. Việc đưa máy bay từ Nga sang Algeria được thực hiện bằng vận tải cơ An-124 Ruslan, hành động này cũng được các vệ tinh trinh sát phương Tây theo dõi lộ trình từ Komsomolsk-on-Amur ghi lại.

Các tiêm kích Su-35 nói trên ban đầu dự kiến ​​được cung cấp cho Ai Cập, khi Cairo đã ký hợp đồng mua 28 máy bay vào năm 2019. Tuy nhiên tới năm 2020, Cairo đã hủy bỏ thỏa thuận trị giá 2 tỷ đô la do lệnh trừng phạt được Hoa Kỳ áp đặt theo luật CAATSA, nhắm vào các quốc gia hợp tác với ngành quốc phòng Nga.

Sau đó một số máy bay đã được gửi đến Algeria, nơi mà theo IISS, đã tiếp nhận 14 chiếc. Algeria đã trở thành quốc gia thứ ba sở hữu Su-35 sau Trung Quốc và Iran, nhấn mạnh nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân của nước này, đặc biệt là trong bối cảnh việc giao Su-57 tiên tiến hơn bị chậm trễ.

Việc chuyển giao máy bay diễn ra với sự chú ý ngày càng tăng từ các cơ quan tình báo phương Tây.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 2 tháng 3 năm 2025 tại Komsomolsk-on-Amur cho thấy quá trình đưa Su-35 lên An-124.

Đoạn phim được Clash Report đăng tải trên Twitter cho thấy những chiếc máy bay vẫn giữ nguyên màu sơn ban đầu của Ai Cập, xác nhận nguồn gốc của chúng.

Algeria, là một trong những nước mua vũ khí lớn nhất của Nga, tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự với Moskva bất chấp áp lực từ phương Tây.

snimok-5672.jpg
Tiêm kích Su-35 mà Algeria vừa tiếp nhận vẫn giữ nguyên màu sơn ban đầu của Không quân Ai Cập.

Theo tờ Defense Mirror, vào năm 2019, Algeria đã ký một thỏa thuận mua 14 máy bay Su-35, cũng như Su-34 và Su-57, trở thành nước mua thiết bị quân sự lớn nhất của Nga bên ngoài Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Theo Army Recognition, Không quân Algeria đã bắt đầu triển khai tiêm kích Su-35 từ căn cứ Oum El Bouaghi vào tháng 3 năm 2025, mặc dù chưa có xác nhận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Algeria hoặc Rosoboronexport.

Vào tháng 4 năm 2025, trang National Interest đưa tin Algeria đang có kế hoạch tích hợp Su-35 vào hệ thống phòng không của mình để phối hợp cùng Su-30MKA nhằm tăng cường bảo vệ biên giới trong bối cảnh căng thẳng với Morocco - quốc gia đang tích cực mua F-16 của Mỹ.

Việc mua lại tiêm kích Su-35 là một phần trong chiến lược đổi mới không quân của Algeria, đặc biệt là sau khi việc giao Su-57 bị trì hoãn do Nga ưu tiên sản xuất để phục vụ nhu cầu của riêng mình.

Các chuyên gia được tờ Al Jazeera phỏng vấn cho biết Algeria đang tìm cách duy trì sự cân bằng quyền lực trong một khu vực mà các nước láng giềng, chẳng hạn như Morocco, đang hiện đại hóa quân đội với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.

Động thái này nhấn mạnh sự hợp tác liên tục của Algeria với Nga bất chấp các lệnh trừng phạt toàn cầu và khẳng định vị thế là một nhân tố chủ chốt trên thị trường vũ khí Bắc Phi.

Algeria chọn Su-35 khi việc giao Su-57 chậm trễ.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ