Module Berezhok có thể lắp trên mọi thiết giáp nước ngoài, bao gồm cả xe tăng

GD&TĐ - Module chiến đấu tên lửa - pháo Berezhok của Nga được thiết kế để lắp đặt trên nhiều mẫu xe bọc thép trong và ngoài nước.

Module Berezhok có thể lắp trên mọi thiết giáp nước ngoài, bao gồm cả xe tăng

Theo kênh Telegram của Rosoboronexport, sản phẩm này được phát triển và nhận đề xuất lắp đặt nhằm cải thiện các đặc tính kỹ chiến thuật cơ bản của xe chiến đấu bộ binh do Liên xô chế tạo, thuộc thế hệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba, cũng như các mẫu thiết giáp bánh lốp và bánh xích của nước ngoài.

Ví dụ tại Algeria, một xe chiến đấu hỗ trợ tăng đã được chế tạo trên khung gầm xe tăng T-62, trong đó tháp pháo hạng nặng với pháo 115 mm và súng máy đồng trục đã được thay thế bằng module Berezhok.

algerian-bmpt-62s-with-30-mm-cannons-and-kornet-atgms-based-v0-1sins90i46ea1-4057-5671.jpg
Module chiến đấu Berezhok được lắp đặt trên khung gầm xe tăng hạng trung T-62 của Algieria.

Tháp pháo hạng nhẹ này được trang bị pháo tự động bắn nhanh 30 mm 2A42, súng máy đồng trục 7,62 mm PKTM, súng phóng lựu tự động 30 mm AG-30M.

Để chống lại xe bọc thép hạng nặng, hệ thống tên lửa chống tăng (ATGM) Kornet đã được lắp đặt với cơ số đạn 4 quả. ATGM này sử dụng đầu đạn song song có khả năng tiêu diệt xe tăng Abrams, Leopard 2 và các loại chiến xa khác của Mỹ.

Theo dữ liệu mở từ các nguồn mở, tầm bắn của ATGM lên tới 5.500 - 8.000 mét và đầu đạn tích lũy song song có thể xuyên thủng tới 1.300 mm thép đồng nhất (RHA) phía sau giáp phản ứng nổ (ERA). Ngoài ra tên lửa có thể sử dụng tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp và đầu đạn nổ mạnh.

Hệ thống ngắm bắn tinh vi cho phép pháo thủ điều khiển và chỉ huy xe thiết giáp mang module chiến đấu Berezhok (tên mã BO5YA01) quan sát và tiêu diệt bất cứ đối tượng, vào mọi thời điểm trong ngày, từ vị trí đứng yên hoặc khi đang di chuyển.

Xe chiến đấu bộ binhh BMP-3 với module chiến đấu Bakhcha-U.
Theo vestnik-rm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.