Sốc với toilet nữ “tơ hơ” ở trường học Anh

Đối với những bé gái từ 11 đến 16 tuổi, phòng vệ sinh này là không thể chấp nhận được, một phụ huynh lên tiếng.

Sốc với toilet nữ “tơ hơ” ở trường học Anh
soc voi toilet nu “to ho” o truong hoc anh hinh anh 1

Toilet nữ gây phẫn nộ ở một trường học tại Anh

Các bậc phụ huynh của trường St Mary’s College đang biểu tình để phản đối quyết định gỡ bỏ tường chắn trước cửa phòng vệ sinh nữ, Independent đưa tin.

St Mary’s College là một trường trung học ở Wallaseyand nước Anh dành cho các học sinh từ 11 đến 19 tuổi.

Ảnh chụp lại cho thấy phòng vệ sinh nữ đã trở nên “tơ hơ” trước hành lang, nằm đối diện các lớp học và một camera an ninh.

Quyết định này được nhà trường đưa ra nhằm ngăn chặn việc học sinh hút thuốc, trốn học và bắt nạt nhau trong phòng vệ sinh.

Cô Tara Hodgson Jones đã nhìn thấy nhà vệ sinh khi đi họp phụ huynh hôm thứ 6 tuần trước. Cô quyết định không cho con đi học vì chúng cảm thấy không an toàn với nhà vệ sinh mới.

"Con gái tôi nói với tôi về phòng vệ sinh vào thứ năm nhưng tôi nghĩ nó làm quá lên cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến”, Jones nói.

Một phụ huynh khác nói với tờ Liverpool Echo rằng việc loại bỏ tường bên ngoài nhà vệ sinh là "hoàn toàn kinh tởm".

"Họ rõ ràng đã không xem xét về các khó khăn của nữ sinh tuổi dậy thì. Việc chỉ có một cánh cửa toilet nhỏ mà không có không gian riêng tư là thực sự tồi tệ.

Có nhiều lớp học nằm đối diện với nhà vệ sinh, thậm chí còn có camera. Đối với những bé gái từ 11 đến 16 tuổi, điều này là không thể chấp nhận được” - một phụ huynh bức xúc.

Theo Dân việt / Independent

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Hướng đến công bằng trong tuyển sinh

GD&TĐ - Để đáp ứng đào tạo nhân lực trong bối cảnh hội nhập, đa số trường đại học quan tâm đến xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong tuyển sinh.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG HCM đợt 1 năm 2025.

Quy đổi điểm IELTS để xét tuyển: Cơ hội hay rào cản?

GD&TĐ - Việc các trường đại học ngày càng mở rộng diện xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang là xu thế tất yếu nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự đồng đều cơ hội cho mọi thí sinh, nhất là ở vùng khó khăn.