Sáng 4/7, phiên toà xét xử sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, tỉnh thành liên quan tiếp diễn sau thời gian nghỉ nghị án kéo dài.
Tuy nhiên, ngay đầu phiên toà, chủ toạ phiên toà đã thông báo HĐXX đã nhận được đề nghị nộp tiền và biên lai nộp tiền khắc phục hậu của Tập đoàn Phúc Sơn với số tiền là 768 tỷ đồng. Do có tình tiết mới, HĐXX quay lại phần xét hỏi.
Là người được hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cho biết, từ đầu giờ hôm qua bị cáo đã nhận được thông tin Tập đoàn Phúc Sơn đã khắc phục hết hậu quả. Trong thời gian bị tạm giam và xét xử, bị cáo nhận thức sâu sắc nỗi sai lầm của mình và mong muốn được khắc phục hậu quả của toàn bộ vụ án.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn gửi lời cảm ơn Hội đồng xét xử đã cho mình có cơ hội được sửa sai, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm án cho 40 bị cáo khác.
Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân đánh giá, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án nên đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo.
Cụ thể, VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 14-15 năm tù về tội Đưa hối lộ, 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt là 30 năm tù.
Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 17-18 năm tù về tội Đưa hối lộ; 15-16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt là 30 năm tù.

Cùng với bị cáo Hậu, VKSND cũng đề nghị giảm án cho 7 bị cáo khác so với mức án đề nghị hôm 27/6. Trong 7 cựu cán bộ được đề nghị giảm án có bị cáo Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng và cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Hà Hòa Bình cùng được VKS đề nghị giảm án còn 3-4 năm. Mức án đề nghị trước đó từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Bùi Minh Hồng, cựu chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc được đề nghị 4-5 năm, trước đó 5-6 năm...
Trước thời điểm tuyên án, luật sư bào chữa cho bị cáo Hậu cho biết Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp thêm 768 tỷ đồng với nội dung “khắc phục hậu quả thay cho Nguyễn Văn Hậu”.
Trong giai đoạn điều tra và truy tố, bị cáo Hậu đã nộp hơn 84 tỷ đồng. Bị cáo bị thu giữ 534 lượng vàng SJC, phong tỏa 24 tài khoản ngân hàng trị giá hơn 247 tỷ đồng và kê biên hơn 1.000 bất động sản... Theo luật sư, tính tổng số tiền đã nộp và bị phong tỏa, cộng với khoản 768 tỷ đồng vừa nộp, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục.
Do xuất hiện các tình tiết mới trong phiên sáng nay nên HĐXX thông báo tiếp tục nghị, lịch tuyên án sẽ chuyển sang sáng ngày 11/7.