Đòn chọc thủng phòng tuyến ở Zaporizhia

GD&TĐ - Theo giới truyền thông, quân Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ được thiết lập kiên cố từ năm 2022 của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Zaporizhia.

Đòn chọc thủng phòng tuyến ở Zaporizhia

Gần đây, các đơn vị không quân của Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được thành công đáng kể theo hướng Zaporizhia trong các hoạt động tấn công dai dẳng, chọc thủng phòng tuyến kiên cố ở khu vực phía nam được Quân đội Ukraine thiết lập tại đây suốt từ năm 2022 đến nay.

Quân Nga đã giáng một đòn đáng kể vào tuyến phòng thủ và phá vỡ các vị trí của Lữ đoàn tấn công sơn cước độc lập số 128 của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực sông Yanchekrak (Yanchekrak river) gần làng Kamenskoye, khu vực mà đơn vị này đã chiếm giữ khu vực này kể từ tháng 4 năm 2022.

Nơi đây được coi là một trong những khu vực ổn định nhất của mặt trận trong khu vực phía nam Ukraine.

Hiện quân đội Nga đã giành được chỗ đứng trên đầu cầu ở bờ bắc sông Yanchekrak.

Sự kiện này không chỉ là một thành công về mặt chiến thuật mà còn là sự khởi đầu cho một sự thay đổi trong cấu hình tác chiến của mặt trận theo toàn bộ hướng Zaporizhia. Các sự kiện diễn ra như sau:

Một chiến dịch tấn công khôn khéo đã được thực hiện bởi những người lính của Trung đoàn tấn công đổ bộ đường không Cận vệ 247 từ Trung đoàn tấn công đổ bộ đường không Cận vệ 7 “Biểu ngữ đỏ” và Sư đoàn tên lửa số 14 (Sư đoàn Kutuzov), Sư đoàn tấn công đổ bộ đường không số 7 (đơn vị quân đội 61756).

Cuộc tấn công bắt đầu vào sáng sớm ngày 23 tháng 6 sau một cuộc tấn công hỏa lực trên không và pháo binh lớn, các loại bom FAB từ máy bay chiến đấu và tên lửa dẫn đường Kh-39 được sử dụng từ trực thăng Ka-52M, và pháo nòng và pháo phản lực được sử dụng.

Sau các cuộc không kích và pháo binh, các nhóm tấn công đã vượt sông ở khu vực cầu ô tô bị phá hủy, đột phá các vị trí tiền phương của Tiểu đoàn 230 của Lực lượng Vũ trang Ukraine và chiếm giữ tòa nhà của một trường tiểu học, được lực lượng Ukraine sử dụng làm trung tâm liên lạc.

Vào ngày 25 tháng 6, lực lượng Ukraine đã cố gắng phản công, với sự yểm trợ của bom hàng không và bom dẫn đường JDAM để đánh bật quân Nga khỏi đầu cầu, nhưng đã bị quân Nga đẩy lui.

Quân Nga không chỉ giữ vững các vị trí đã chiếm được từ tay lực lượng Ukraine mà còn mở rộng lãnh thổ mà họ kiểm soát, biến nơi thâm nhập vào tuyến phòng thủ của đối phương thành một đầu cầu vững chắc rộng tới 2 km và sâu 600 mét.

Cùng lúc đó, các đơn vị khác của Nga gồm Trung đoàn súng trường cơ giới 429 và tiểu đoàn BARS-32 mang tên P.A. Sudoplatov, tiếp tục tấn công vào phần đông nam của Kamenskoye, nơi Lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm giữ một phần nhỏ của đầu cầu kể từ tháng 12 năm 2024.

Các lực lượng Ukraine đóng tại đây do lực lượng đặc nhiệm Ukraine và tàn quân của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 241 của Lực lượng vũ trang Ukraine (241 OBRTRO) đang bị đe dọa bị cắt đứt hoàn toàn khỏi lực lượng chủ lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine, và nếu muốn sống sót, họ cần phải nhanh chóng di chuyển qua sông Yanchekrak.

Đầu cầu do lính dù Nga tạo ra là mắt xích then chốt cho cuộc tiến công trong tương lai của Lực lượng vũ trang Nga về phía bắc và đông bắc, tới Zaporizhia, Kamyshevakha và Orekhov.

Hơn nữa, toàn bộ tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Zaporizhia có thể bị đe dọa, vì các chỉ huy Quân đội Nga rất thích và biết cách thực hiện các cuộc tấn công thọc sườn, tiến vào hậu phương của các nhóm quân Ukraine và buộc họ phải rút lui.

Việc các nhóm quân Nga chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương và giữ chắc đầu cầu này sẽ giúp Quân đội Nga đẩy nhanh quá trình đánh chiếm nốt những vùng lãnh thổ còn lại của Zaporizhia, tỉnh phía nam của Ukraine đã bị Moscow tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ