Tranh cãi cách thức tiết kiệm nước của một trường học Trung Quốc

Để tiết kiệm nước tới mức tối đa, một trường đại học của Trung Quốc đã đưa ra quy định oái oăm khi yêu cầu nữ sinh đi tiểu đứng. 

Tranh cãi cách thức tiết kiệm nước của một trường học Trung Quốc

Những hình ảnh chụp loại "mô hình" vệ sinh kiểu mới này của trường đại học Tây An đang làm xôn xao cộng động mạng Trung Quốc. 

Để hỗ trợ và giúp các nữ sinh đi tiểu đứng, nhà trường còn hỗ trợ thêm một dụng cụ dẫn nước tiểu và hướng dẫn sử dụng đi kèm được dán trên tường trong mỗi nhà vệ sinh. 

Mặc dù vậy, phương pháp tiết kiệm nước có một không hai này đang làm dấy lên một làn sóng tranh cãi trong và ngoài nhà trường.

Trong khi một số người muốn "trải nghiệm", phần lớn các ý kiến còn lại đều cho rằng nhà trường có thể dùng nhiều phương pháp để tiết kiệm nước chứ không nên "đột phá" tới mức này.

"Có thể bạn đang tiết kiệm nước, nhưng có chắc chắn giấy sẽ tốn không ít đâu", một cư dân mạng Trung Quốc bình luận.

Theo VTC News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.