Sinh viên Y khoa tự chế dụng cụ xét nghiệm, tấm chắn giọt bắn tặng bệnh viện

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và nhu cầu thu thập, thống kê, xử lý các ca xét nghiệm ngày càng lớn, Trường Đại học Y Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường trong trường (tổ chức đội hình sinh viên) phát động phong trào tình nguyện, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngay sau khi vừa triển khai thông báo, đã có hơn 60 sinh viên đăng ký tham gia. Tuy nhiên đội hình hỗ trợ lần này chỉ lựa chọn 30 bạn. Đây là những sinh viên đăng ký sớm nhất, được Đoàn thanh niên trực tiếp tuyển chọn, tập huấn và đào tạo làm dụng cụ xét nghiệm và tấm kính chắn giọt bắn.

Sinh viên Y khoa tự chế dụng cụ xét nghiệm, tấm chắn giọt bắn tặng bệnh viện ảnh 1
Sinh viên Y khoa tự chế dụng cụ xét nghiệm, tấm chắn giọt bắn tặng bệnh viện ảnh 2
Dụng cụ làm tấm kính chống giọt bắn

Chiến dịch tình nguyện lần này chia làm 2 đợt: đợt 1 huy động làm 1000 que lấy mẫu xét nghiệm ngày 9/4, đợt 2 làm 500 tấm chắn giọt bắn phát động bắt đầu vào ngày 11/4. Tất cả sinh viên tham gia đều được giao nguyên liệu và thực hiện tại nhà, đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp trong thời gian cách ly.

Bạn Đỗ Mạnh Cầm (sinh viên lớp Y4F), Ủy viên thường vụ Đoàn trường, người trực tiếp phụ trách chương trình cho biết: “Trước đó nhà trường có phát động chiến dịch 100 sinh viên ĐH Y Hà Nội tham gia tuyến đầu chống dịch. Nhưng để đảm bảo về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thì chỉ các sinh viên năm cuối được cử đi thôi. 

Các bạn còn lại trong đó có mình cũng rất mong muốn được đóng góp cho công tác phòng dịch trên vai trò là 1 nhân viên y tế trong tương lai nên lần tham gia này cũng khá vui và tự hào vì cuối cùng mong muốn ấy cũng đã được cụ thể hóa bằng hành động thực tế. Tất cả tham gia với tinh thần trách nhiệm với công việc được giao”.

Sinh viên Y khoa tự chế dụng cụ xét nghiệm, tấm chắn giọt bắn tặng bệnh viện ảnh 3
Sinh viên Y khoa tự chế dụng cụ xét nghiệm, tấm chắn giọt bắn tặng bệnh viện ảnh 4

Một mẫu que xét nghiệm đạt chuẩn phải có đầu bông gắn thật chặt

Được biết, để làm ra một bộ que thử lấy mẫu xét nghiệm và tấm chắn giọt bắn cần đảm theo các hướng dẫn và tiêu chuẩn do phòng thí nghiệm Đại học Y Hà Nội cung cấp. Một mẫu que thử đạt chuẩn phải có đầu bông gắn thật chặt, còn tấm chắn phải có phần đệm mút ốp lên trán. Nếu kích thước mút quá mỏng, tấm chắn sẽ sát mặt, khó sử dụng, dễ bị mờ khi thở và vướng với người đeo kính.

Đây cũng là thử thách đối với Cầm cũng như nhiều sinh viên khác khi cậu bạn phải tự mầy mò, sáng tạo sản phẩm làm sao có tính ứng dụng cao nhất trong thực tế.

“Que thử làm khó nhất, ban đầu bọn mình bị hỏng rất nhiều. Sau đó có 1 bạn tìm ra cách hơ nóng đầu que và lấy banh kẹp thành các gờ trước khi quấn bông, rồi bạn ấy chia sẻ cho các bạn khác.

Còn tấm kính chắn, bọn mình phải thử nhiều nguyên liệu và các kích cỡ mới làm ra được 1 sản phẩm phù hợp. Các mẫu hướng dẫn trên mạng cho tấm chắn chỉ để áp dụng trong cuộc sống, đi ra đường hay đi chợ xong là tháo ra, không cần đeo lâu, còn tấm chắn để các nhân viên Y tế sử dụng phải đeo nhiều, có khi cả ngày, kích thước không phù hợp sẽ rất khó chịu cho người dùng "- Cầm chia sẻ.

Sinh viên Y khoa tự chế dụng cụ xét nghiệm, tấm chắn giọt bắn tặng bệnh viện ảnh 5
Sinh viên Y khoa tự chế dụng cụ xét nghiệm, tấm chắn giọt bắn tặng bệnh viện ảnh 6
Các sinh viên phải sáng tạo sản phẩm làm sao có tính ứng dụng cao nhất trong thực tế

Kết thúc chiến dịch, 30 sinh viên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu với tổng 1200 mẫu que xét nghiệm và 700 kính chống giọt bắn gửi cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội và Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.