Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, phường Kinh Bắc có khoảng 2,3 km đê bối Đẩu Hàn có nguy cơ tràn, gây ảnh hưởng tới an toàn hệ thống đê và và tài sản của người dân. Theo thống kê, toàn phường có hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng, tập trung chủ yếu tại các khu Đẩu Hàn, Quả Cảm, Đương Xá 1 và Vạn Phúc.
Từ ngày 7 - 9/10, toàn phường Kinh Bắc đã huy động khoảng 6.000 lượt người, trong đó có 120 chiến sĩ Sư đoàn 673 trực tiếp tham gia ứng cứu trong đêm 8/10; mỗi ngày đều có 50 dân quân, 110 lực lượng xung kích; gần 300 cán bộ, chiến sĩ công an từ tỉnh đến cơ sở; 250 đoàn viên thanh niên và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia đắp đê.
Với sự chủ động, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các lực lượng, đặc biệt là sự tham gia không kể ngày đêm của đông đảo Nhân dân trong và ngoài phường, đến nay, tuyến đê bối Đẩu Hàn dài khoảng 2,3km đã được đắp cao, kiên cố đảm bảo an toàn khi mực nước sông lên đỉnh trong đêm nay.

Kiểm tra công tác đắp đê, chống tràn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt, triển khai các giải pháp ứng phó từ sớm, từ xa, đảm bảo kỹ thuật và vượt hơn dự báo của phường Kinh Bắc. Đồng thời, biểu dương tinh thần nhiệt huyết của các lực lượng chức năng, đội thanh niên tình nguyện và toàn thể Nhân dân phường Kinh Bắc đã tích cực cùng chính quyền địa phương nỗ lực gia cố, ứng cứu, bảo vệ an toàn tuyến đê.
Ông Vương Quốc Tuấn cũng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục bám sát diễn biến mực nước sông, huy động tối đa nhân lực, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, làm tốt công tác hậu cần cho lực lượng tham gia hộ đê. Chỉ đạo lực lượng chức năng thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh, nhất là khi mực nước sông đạt đỉnh trong đêm nay 9/10.
Đồng thời, yêu cầu phường Kinh Bắc tiếp tục nghiên cứu các phương án, xây dựng dự toán kinh phí để nâng cấp bờ kè, kết hợp với đảm bảo hành lang giao thông đô thị nhằm bảo vệ an toàn lâu dài cho các tuyến đê.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng các phần quà và nhu yếu phẩm cần thiết để động viên, hỗ trợ các lực lượng và toàn thể Nhân dân tham gia gia cố, ứng cứu, bảo vệ an toàn tại tuyến đê bối Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc.

Diễn biến lũ trên sông Cầu, sông Thương tối 9/10:
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, đến 19h ngày 9/10, diễn biến mực nước tại trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương đang xuống chậm ở mức trên báo động III. Trạm Phúc Lộc Phương, Đáp Cầu đang lên chậm trên báo động III.
Tại trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống chậm. Trạm Phúc Lộc Phương (10,05 - 10,15m), trên mức báo động III, trên mức nước lũ lịch sử năm 2024 (9,40m) là 0,65 - 0,75m và có khả năng đạt đỉnh vào đêm nay. Trạm Đáp Cầu (7,60 - 7,70m), trên báo động III, có khả năng đạt đỉnh vào đêm nay đến rạng sáng mai (10/10).
Cảnh báo trong bối cảnh đất đã ngậm đủ nước, mực nước các sông đang ở mức cao, dưới tác động của đợt mưa do bão số 11. Lũ đang lên cao trên các sông gây ngập lụt ở khu vực trũng, thấp ven sông ở khu vực các xã, phường thuộc lưu vực sông Thương, sông Cầu.