Trường học TPHCM đưa Yoga, Gym và công dân toàn cầu dạy miễn phí cho học sinh

GD&TĐ - Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) triển khai miễn phí toàn bộ các nội dung thuộc chương trình nhà trường.

Học sinh được Gymer Hà Minh Đức hướng dẫn tập Gym.
Học sinh được Gymer Hà Minh Đức hướng dẫn tập Gym.

Tận dụng tối đa nguồn lực

Năm học 2025–2026, Trường THPT Bùi Thị Xuân đưa vào giảng dạy 11 nội dung chương trình nhà trường hoàn toàn miễn phí, trong đó có các môn như Yoga, nấu ăn, Gym, công dân toàn cầu,…

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết, năm học 2025–2026, nhà trường thực hiện mô hình dạy học hai buổi/ngày hoàn toàn miễn phí. Trường tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, huy động đội ngũ giáo viên, chuyên gia, vận động viên và giảng viên đại học để cùng xây dựng chương trình giảng dạy cho buổi học thứ hai.

Theo đó, 11 nội dung được triển khai gồm: Tiếng Hàn, Công dân toàn cầu, Mỹ thuật, Nấu ăn, Yoga, Vovinam, Thủ công mỹ nghệ, Kỹ năng sống, Xem phim, Đọc sách và Tin học MOS.

day-chuong-trinh-nha-truong-mien-phi-2.jpg
Lớp Yoga do huấn luyện viên Võ Hồ An giảng dạy.

Học sinh các khối được đăng ký lựa chọn học từ 3–4 nội dung, được sắp vào thời khóa biểu học 2 buổi/ngày. 100% học sinh khối 10 và 11 tham gia, trong khi khối 12 sẽ học theo hình thức câu lạc bộ do bận ôn thi cuối cấp.

Trong 11 nội dung này, giáo viên của trường phụ trách 4 môn: Nấu ăn, Thủ công mỹ nghệ, Vovinam và Tin học MOS. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm và thư viện phối hợp tổ chức các tiết Đọc sách và Xem phim, còn các nội dung khác do giảng viên đại học và huấn luyện viên chuyên nghiệp đảm nhiệm.

“Do chương trình 2 buổi/ngày không được thu phí, nên các thầy cô đều tham gia trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường đang tính toán để có thể hỗ trợ phần nào cho giáo viên. Việc mời giảng viên, huấn luyện viên từ các trường đại học cũng dựa trên tinh thần xã hội hóa, huy động sự hỗ trợ từ cựu học sinh và phụ huynh”, ông Huỳnh Thanh Phú chia sẻ.

Phụ huynh, giáo viên cùng chung tay

Anh Võ Hồ An là phụ huynh học sinh lớp 11 của trường, hiện phụ trách giảng dạy Yoga cho khối 10 và 11. Với 10 tiết/tuần, anh chủ động sắp xếp công việc bên ngoài để dạy miễn phí cho học sinh.

“Tôi rất đồng tình với chủ trương đổi mới giáo dục buổi 2. Trường có phòng tập rộng rãi, đầy đủ thiết bị, tôi chỉ góp chút công sức để giúp các em rèn luyện sức khỏe, học tốt hơn. Học sinh rất thích thú và hứng khởi trong mỗi buổi tập”, anh Võ Hồ An chia sẻ.

day-chuong-trinh-nha-truong-mien-phi-4.jpg
Phòng học nấu ăn Trường THPT Bùi Thị Xuân được trang bị đầy đủ vật dụng, thiết bị.

Cô Ngô Thị Hồng Ngọc, giáo viên phụ trách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, năm nay tình nguyện dạy miễn phí môn Nấu ăn và Thủ công mỹ nghệ cho khối 10 và 11.

Cô cho biết nhà trường đã trang bị phòng thực hành công nghệ dinh dưỡng với đầy đủ thiết bị như bếp từ, nồi niêu, chảo, dao, thớt, khu vực rửa… giúp việc dạy và học diễn ra thuận lợi.

“Tôi chọn dạy các món ăn cơ bản, gần gũi, dễ thực hiện. Nguyên liệu do học sinh tự chia nhau chuẩn bị, chi phí không đáng kể. Các em rất hào hứng vì được học kỹ năng tự phục vụ bản thân, nấu ăn cho gia đình, phụ huynh cũng rất ủng hộ”, cô Ngọc nói.

Bên cạnh các môn học được đưa “cứng” vào thời khóa biểu, trường còn duy trì nhiều câu lạc bộ miễn phí như Gym, AI, Dance sport…. Các câu lạc bộ này không cố định trong thời khóa biểu nhưng có giáo viên và huấn luyện viên hướng dẫn thường xuyên.

day-chuong-trinh-nha-truong-mien-phi-1.jpg
Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân thích thú với CLB Gym.

Anh Hà Minh Đức, nhân viên thiết bị kỹ thuật của trường, là Gymer nhiều năm kinh nghiệm, hiện phụ trách phòng Gym – nơi học sinh được hướng dẫn tập luyện vào giờ ra chơi và sau giờ học.

“Tôi hướng dẫn các em sử dụng thiết bị đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả. Phòng Gym được trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng, phần lớn là sự đóng góp của giáo viên và phụ huynh. Thầy hiệu trưởng còn tặng thêm một máy chạy bộ cho học sinh”, anh Đức cho biết.

Với cách làm sáng tạo, Trường THPT Bùi Thị Xuân đang trở thành điểm sáng trong việc triển khai chương trình 2 buổi/ngày miễn phí. Không chỉ giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thể chất, mô hình này còn thể hiện tinh thần “giáo dục vì học sinh, từ cộng đồng và cho cộng đồng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ