Siêu bão Milton và Helene chứng minh vấn đề nghiêm trọng

GD&TĐ -Tác động của hai cơn bão thảm khốc Milton và Helene trong hai tuần qua tại Mỹ đã chứng minh biến đổi khí hậu là vấn đề an ninh quốc gia.

Cảnh đổ nát sau khi bão Milton quét qua bang Florida của Mỹ.
Cảnh đổ nát sau khi bão Milton quét qua bang Florida của Mỹ.

Bão quái vật Milton và Helene cho thấy rõ rằng, biến đổi khí hậu nhanh chóng là mối đe dọa có thể gây ra thiệt hại lớn hơn nhiều cho cuộc sống của người dân Mỹ so với các tác nhân truyền thống như khủng bố.

Siêu bão Milton đã khiến nhiều khu vực ở Florida chao đảo, và các nhà khoa học về khí hậu không nghi ngờ gì rằng, sức mạnh của những cơn bão như vậy sẽ tăng lên do đại dương nóng lên nhanh chóng .

Sự việc này xảy ra hai tuần sau khi cơn bão Helene gây thiệt hại đáng kể cho các cộng đồng như Asheville, Bắc Carolina, cách đất liền hàng trăm dặm, nơi dường như miễn nhiễm với những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Helene đã giết chết ít nhất 232 người.

Việc coi biến đổi khí hậu là vấn đề an ninh quốc gia không phải là một lập trường tự do mà là một lập trường thực tế.

Lầu Năm Góc đã nói rõ ràng rằng, biến đổi khí hậu là vấn đề, và "nâng cao" nó lên danh sách các mối đe dọa mà Mỹ phải đối mặt.

Ba năm trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nêu rõ: "Chúng ta phải đối mặt với đủ loại mối đe dọa trong lĩnh vực công việc của mình, nhưng ít trong số chúng thực sự xứng đáng được gọi là mang tính hiện sinh. Cuộc khủng hoảng khí hậu thì đúng như vậy".

Các căn cứ quan trọng của Hải quân Mỹ ở những vùng trũng thấp như Norfolk và Virginia Beach tại Virginia đang bị đe dọa bởi mực nước dâng cao do biến đổi khí hậu, và Lầu Năm Góc đang nỗ lực giảm thiểu tác động của vấn đề này.

Theo một cuốn sách gần đây của nhà sử học Peter Roady có tựa đề “Cuộc thi về an ninh quốc gia”, cựu Tổng thống Franklin Delano Roosevelt có quan niệm rộng hơn về an ninh quốc gia của Mỹ so với quan niệm hiện tại, hẹp hơn về quyền tự do khỏi các cuộc tấn công từ các thế lực bên ngoài .

Ông Roosevelt coi an ninh quốc gia là bảo vệ mạng sống của tất cả công dân Mỹ, đó là lý do tại sao An sinh xã hội - một chương trình mà Roosevelt đã ký thành luật vào năm 1935 - được gọi là An sinh xã hội thay vì, chẳng hạn, Phúc lợi xã hội. Ngày nay, An sinh xã hội là một trong những chương trình phổ biến nhất của chính phủ Mỹ.

Khi Đức Quốc xã đang chinh phục những vùng đất rộng lớn ở châu Âu vào ngày 6/1/1941, cựu Tổng thống Roosevelt đã nói về quan điểm rộng lớn của ông về an ninh quốc gia trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, nhấn mạnh đến nhu cầu "tự do khỏi cảnh thiếu thốn - được diễn đạt theo thuật ngữ thế giới, có nghĩa là sự hiểu biết về kinh tế sẽ đảm bảo cho mọi quốc gia một cuộc sống hòa bình lành mạnh cho cư dân của mình - ở khắp mọi nơi trên thế giới".

Theo nhà sử học Roady, Chiến tranh Lạnh và sự cạnh tranh với Liên Xô đã tạo ra sự thay đổi trong cách hiểu về an ninh quốc gia, và mang ý nghĩa hẹp hơn hiện nay là không bị đối thủ tấn công.

Việc định hình an ninh quốc gia này cũng tiếp diễn sau vụ tấn công ngày 11/9.

Chiến lược an ninh quốc gia năm 2002 của chính quyền Tổng thống George W. Bush đã nêu rõ: “Chúng ta sẽ bảo vệ hòa bình bằng cách chống lại bọn khủng bố và bạo chúa… Bảo vệ quốc gia của chúng ta chống lại kẻ thù là cam kết đầu tiên và cơ bản của Chính phủ liên bang”.

Bây giờ, việc định hình lại những gì cấu thành nên an ninh quốc gia nên là ưu tiên hàng đầu, và không chỉ biến đổi khí hậu mới là mối đe dọa hiện hữu.

Hãy xem xét rằng, đại dịch Covid-19 đã giết chết khoảng 1,2 triệu người Mỹ, đây là con số trùng với số người chết trong mọi cuộc chiến kể từ Cách mạng Mỹ.

Tác động tàn phá của những cơn bão mùa thu năm nay cũng có thể khiến các chính trị gia Mỹ bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch giảm thiểu rủi ro từ biến đổi khí hậu bằng cách, chẳng hạn, hạn chế xây dựng mới ở các vùng lũ lụt.

Sau cơn bão Milton, người Mỹ nên tự hỏi: Liệu họ có an toàn hơn trước các mối đe dọa như biến đổi khí hậu và đại dịch không? Và nếu không, đã đến lúc bắt đầu một cuộc thảo luận thực sự về những gì thực sự cấu thành nên an ninh quốc gia chưa?

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao phần thưởng cho tập thể tham gia tích cực nhất trong Cuộc thi trình bày và sáng tác poster chủ đề "Trẻ em gái làm chủ tương lai".

Trẻ em gái làm chủ tương lai

GD&TĐ - Ngày 12/10, hơn 300 CBQL, giáo viên, học sinh, đại diện cơ quan của Liên Hợp Quốc tham gia sự kiện truyền thông “Trẻ em gái làm chủ tương lai”.