Israel không kích ở Syria: 7 người chết, 11 người bị thương

GD&TĐ -Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel vào Damascus hôm 8/10 đã khiến ít nhất 7 người chết và 11 người bị thương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Một tòa nhà ở Damascus, Syria bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel, ngày 8/10/2024.
Một tòa nhà ở Damascus, Syria bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel, ngày 8/10/2024.

Theo các phương tiện truyền thông Syria, ít nhất 7 thường dân đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel vào một khu dân cư ở Damascus tối ngày 8/10/2024.

Hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn nguồn tin quân sự đưa tin, máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Israel đã phóng ba tên lửa qua Cao nguyên Golan tấn công khu vực lân cận Mezzeh, gây ra thiệt hại đáng kể về vật chất.

Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết, trong số những người thiệt mạng có phụ nữ và trẻ em.

Tòa nhà bị tấn công nằm cách đại sứ quán Iran ở Damascus một khoảng cách ngắn. Theo hãng tin Saudi Al-Hadath, được phương tiện truyền thông Israel trích dẫn, các tên lửa đã nhắm vào một viên chức Hezbollah phụ trách Đơn vị 4400, đơn vị được cho là cung cấp vũ khí cho lực lượng dân quân Shia Lebanon từ Iran.

Israel chưa chính thức bình luận về cuộc không kích.

Các máy bay chiến đấu của Israel đã nhiều lần tấn công Syria trong nhiều năm qua, trong những gì Damascus và những bên khác lên án là vi phạm trắng trợn chủ quyền của Syria.

Trong những lần hiếm hoi khi Tây Jerusalem thừa nhận các cuộc tấn công, họ tuyên bố có quyền tự vệ trước Iran, cáo buộc Tehran đang cung cấp vũ khí cho Hezbollah và các "bên ủy nhiệm" khác gây ra mối đe dọa cho nhà nước Do Thái.

Cuộc không kích hôm 8/10 diễn ra trong bối cảnh lực lượng mặt đất của Israel tiếp tục hoạt động ở Lebanon, đẩy mạnh chiến dịch chống lại Hezbollah bắt đầu vào tháng trước bằng các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa.

Trong một diễn biến liên quan, Iran cùng ngày đã cảnh báo Israel về việc tấn công bất kỳ cơ sở hạ tầng nào của nước này, trong bối cảnh Tehran lo ngại về một hoạt động quân sự có thể xảy ra của Tel Aviv vào các địa điểm dầu mỏ hoặc hạt nhân tại Cộng hòa Hồi giáo sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel hồi tuần trước.

"Chúng tôi khuyên chế độ Zionist (Israel) không nên thử thách nghị quyết của Cộng hòa Hồi giáo. Nếu xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đất nước chúng tôi, nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Iran, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần", Bộ trưởng Ngoại giao Iran ,Abbas Araghchi, nói với các phóng viên hôm 8/10.

Vào ngày 1/10, Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel, trong những gì Tehran nói là phản ứng trước vụ giết hại các nhà lãnh đạo Hamas và Hezbollah. Kể từ đó, hàng loạt cảnh báo đáp trả nhau được hai bên đưa ra, trong đó Iran nói rằng, bất kỳ "hành động tấn công" nào nữa cũng sẽ phải chịu sự trả đũa.

Về phía Israel, họ đã đe dọa sẽ tấn công "nghiêm trọng và đáng kể" để đáp trả, nhưng đến nay lời đe dọa vẫn chưa được thực hiện.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

'Nước vui' là nước gì?

GD&TĐ - Cuối tháng 9, Công an TP Kon Tum bắt một vụ vận chuyển 'nước vui' đang trên đường đi tiêu thụ tại huyện Đắk Hà (Kon Tum).