Lý do Israel chắc chắn phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ LHQ

GD&TĐ -Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ Liên Hợp Quốc (LHQ) sau khi tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của họ ở Lebanon.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ được triển khai ở Lebanon.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ được triển khai ở Lebanon.

Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) ngày 10/10 cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình của họ đã bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công ba lần.

Trong một thông báo, lực lượng gìn giữ hòa bình nêu rõ: "Sáng 10/10, hai người gìn giữ hòa bình đã bị thương sau khi một xe tăng Merkava của IDF bắn vũ khí trúng một tháp quan sát tại trụ sở của UNIFIL ở Naqoura. Tuy những vết thương không nghiêm trọng, nhưng họ vẫn đang nằm viện".

Thông báo cũng cáo buộc “IDF đã bắn vào vị trí 1-31 của LHQ tại thị trấn Labbouneh, bắn vào lối vào hầm trú ẩn nơi lực lượng gìn giữ hòa bình đang trú ẩn, và làm hư hại các phương tiện và hệ thống liên lạc.

Một máy bay không người lái của IDF đã được quan sát thấy bay bên trong vị trí của LHQ cho đến lối vào hầm trú ẩn".

Một ngày trước đó, theo UNIFIL, quân đội Israel cũng "cố tình bắn vào và vô hiệu hóa các camera giám sát chu vi của vị trí này. Họ cũng cố tình bắn vào UNP 1-32A ở Ras Naqoura, nơi diễn ra các cuộc họp Tam phương thường kỳ trước khi xung đột bắt đầu, làm hỏng hệ thống chiếu sáng và một trạm chuyển tiếp".

Sau khi thông báo của UNIFIL được đưa ra, Bộ Quốc phòng Italia đã triệu tập đại sứ Israel tại nước này.

Bộ Quốc phòng Italia, một trong những nước đóng góp chính cho UNIFIL, đã chỉ trích vụ xả súng tại trụ sở lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ở Lebanon là "không thể dung thứ".

“Vụ nổ súng tại trụ sở UNIFIL và các vụ việc khác liên quan đến ‘bắn súng nhỏ’ là không thể chấp nhận được, chúng phải được tránh một cách thận trọng và dứt khoát. Vì những lý do này, tôi đã phản đối người đồng cấp Israel và đại sứ Israel tại Italia”, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto cho biết trong một thông báo.

Ireland, quốc gia đóng góp quan trọng khác cho UNIFIL, cũng chỉ trích các cuộc tấn công của IDF.

Thủ tướng Iceland, Taoiseach Simon Harris, cho biết, ông vô cùng quan ngại về thông báo của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ và gửi lời chia buồn đến những người bị thương.

“Việc bắn vào lực lượng gìn giữ hòa bình không bao giờ được dung thứ hoặc chấp nhận. Mũ nồi xanh mà lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ phải là bất khả xâm phạm. Họ đang phục vụ thay mặt cho cộng đồng quốc tế tại một số nơi đầy thách thức nhất trên thế giới. Họ không phải là chiến binh và vai trò của họ phải được tôn trọng mọi lúc”, ông Harris nói.

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ở miền nam Lebanon bị Israel tấn công kể từ khi các cuộc đụng độ giữa IDF và Hezbollah nổ ra vào tháng 10 năm ngoái trong bối cảnh cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza, vùng đất Palestine. Tuy nhiên, các vụ việc trước đây không nghiêm trọng như vậy.

Sau khi tăng cường các cuộc không kích và phát động chiến dịch trên bộ ở miền Nam Lebanon vào tháng trước, IDF bắt đầu gây sức ép với UNIFIL, di chuyển quân đội ngay cạnh các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình và thậm chí ra lệnh cho họ sơ tán.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vùng thường xuyên bị ngập lụt cần có nhà chống lũ cho gia súc. Ảnh: INT

Làm nhà cho gia súc

GD&TĐ - Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức xã hội, nhiều khu dân cư ở các vùng thường xuyên bị ngập lụt đã có nhà cộng đồng.