Quảng Ninh: Phát hiện đối tượng mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn

GD&TĐ - Đối tượng Lê Thị Thu (sinh năm 1982, trú tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 55 tỷ đồng.

Ảnh minh họa, nguồn: internet
Ảnh minh họa, nguồn: internet

Cụ thể từ cuối năm 2015, Thu đã đứng ra thành lập Công ty TNHH xây dựng và vận tải Trường Tồn. Tuy nhiên, đối tượng đã sử dụng chứng minh nhân dân của người khác có hộ khẩu thường trú tại Hoành Bồ nhằm thay đổi đứng tên giám đốc, trong đó bao gồm: Nguyễn Văn Long (sinh năm 1983); Hồ Sỹ Thoại (sinh năm 1986); Nguyễn Thu Quỳnh (sinh năm 1987); Trần Thị Hiền (sinh năm 1982).

Không chỉ vậy, đối tượng Thu ký còn sử dụng chữ ký giả trên tất cả các chứng từ hóa đơn của công ty để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn.

Qua điều tra xác minh,Phòng Cảnh sát kinh tế  phát hiện đối tượng Thu đã thực hiện mua bán trái phép 126 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hàng trên 55 tỷ đồng, tiền thuế 5,5 tỷ đồng của 5 công ty có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng để kê khai thuế đầu vào.

Tiếp đó, đối tượng đã bán trái phép 393 số hóa đơn giá trị gia tăng mang tên Công ty Trường Tồn cho trên 70 đơn vị sử dụng ở trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với sô tiền thu lợi trên 2 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.