Quan chức Mỹ khuyên Ukraine đổi đất lấy… tiền bồi thường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một cựu cố vấn Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ khuyên chính quyền Washington nên thuyết phục Ukraine đồng ý “đổi đất lấy hòa bình” trong xung đột với Nga

Quan chức Mỹ khuyên Ukraine đổi đất lấy… tiền bồi thường

Theo giáo sư Đại học Quốc tế Florida Mario Loyola, cựu cố vấn quốc phòng của Lầu Năm Góc và Thượng viện Hoa Kỳ, chính quyền Washington nên thuyết phục Ukraine đồng ý giao cho Nga những vùng đất mới để đổi lấy một khoản tài chính lớn, bao gồm cả bồi thường thiệt hại.

“Mỹ nên khuyến khích Ukraine chấp nhận cho Nga những vùng lãnh thổ mà nước này hiện đang chiếm giữ để đổi lấy một khoản tiền lớn, bao gồm cả bồi thường thiệt hại. Nhiều cuộc xung đột đã được giải quyết theo cách này” - Loyola viết trong một bài báo trên tạp chí The Atlantic.

Vị cựu quan chức Mỹ cho rằng, nếu Kiev chấp nhận từ bỏ các vùng đất thân Nga ở phía đông và nam quốc gia này, đất nước Ukraine “đồng nhất” (theo định hướng phương Tây) hơn có thể ổn định hơn về chính trị và trong tương lai sẽ gia nhập EU, thậm chí có thể là gia nhập NATO.

Ngoài ra, theo tác giả, Mỹ “lẽ ra không bao giờ nên can dự” vào cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng đáng tiếc là giờ đây Washington lại đóng một vai trò “ngày càng nguy hiểm hơn” và việc cung cấp vũ khí cho Kiev đã trở thành “yếu tố quyết định” trong cuộc xung đột.

Trước đó, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người có ý định tranh cử Tổng thống Mỹ, cũng cho rằng, can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine không phải là lợi ích quốc gia sống còn của Mỹ, do đó, theo ý kiến ​​của ông, Washington nên chuyển hướng sang tìm kiếm hòa bình ở Ukraine.

DeSantis cũng khuyến cáo rằng, Hoa Kỳ không nên cung cấp sự hỗ trợ cho Kiev dưới dạng triển khai quân đội Mỹ hoặc cho phép Ukraine tiến hành các hoạt động tấn công bên ngoài biên giới của mình. Điều đó sẽ làm cuộc xung đột ngày càng trầm trọng hơn và mở rộng quy mô, cấp độ leo thang xung đột.

Theo nhận định của một số chuyên gia, Mỹ đang sử dụng Ukraine như một con tốt thí để lôi kéo thế giới lao vào đối đầu phe khối, làm suy yếu nước Nga và kiểm soát châu Âu, nên nước này sẽ không hào hứng với những ý kiến kiểu như của ông Mario Loyola.

Mỹ hiện nay không có nhu cầu hòa giải giữa Nga với Ukraine, Washington chỉ muốn kéo dài cuộc khủng hoảng Ukraine càng lâu càng tốt, sử dụng Kiev như một con tốt thí để làm suy yếu Moscow và kiểm soát châu Âu, giữ vững quyền bá chủ của mình trên thế giới.

Do đó, Washington tiếp tục gia tăng viện trợ quân sự, hối thúc các đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev chống Moscow, nhằm khiến cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ