Cụ thể, hơn 70% trường nâng học phí đối với sinh viên tuyển sinh chính quy.
Theo số liệu do Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố, trong số 193 trường đại học hệ 4 năm có đến 70,5% trường tăng học phí, nâng mức học phí trung bình lên 7,1 triệu won/năm. Trái lại, chỉ 29,5% trường duy trì mức học phí cũ.
Dữ liệu đánh dấu sự thay đổi lớn trong việc thu học phí của năm 2025 so với năm 2024, khi chỉ 13,5% trường tăng.
Nguyên nhân chính của xu hướng này bắt nguồn từ sự thay đổi trong chính sách tài chính. Từ năm 2024, nhiều trường bắt đầu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đồng nghĩa với việc giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.
Trước đó, kể từ năm 2012, Chính phủ Hàn Quốc đã khuyến khích các trường đóng băng học phí để đủ điều kiện nhận Học bổng quốc gia loại II. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, các trường bắt đầu đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn, buộc họ phải tìm cách gia tăng nguồn thu, trong đó tăng học phí là lựa chọn dễ thực hiện nhất.
Việc tự chủ tài chính đồng thời trao cho các trường quyền quyết định mà không bị ràng buộc quá nhiều từ chính phủ. Tuy nhiên, đây được xem như một con dao 2 lưỡi. Trong khi một số trường tận dụng quyền tự chủ để nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, thì nhiều ý kiến lo ngại rằng việc tăng học phí ồ ạt có thể tạo thêm gánh nặng tài chính cho sinh viên, đặc biệt là những người đến từ gia đình thu nhập thấp.