Phủ Tây Hồ chật kín người ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Trong những ngày đầu của năm mới, tại phủ Tây Hồ do lượng du khách thập phương kéo đến lễ bái rất đông khiến nơi đây xảy ra ùn ứ.

Ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết) cũng là ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tại Phủ Tây Hồ có tới hàng chục ngàn người dân Thủ đô đổ về Phủ Tây hồ để cầu may, nhiều người không thể chen chân vào gian điện chính nên phải đội lễ bái vọng từ xa.

Mọi ngả đường dẫn vào Phủ Tây Hồ đều chật kín người.

Mọi ngả đường dẫn vào Phủ Tây Hồ đều chật kín người.

Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5 giờ sáng tới 19 giờ hàng ngày, nhưng vào những dịp lễ, Tết có tới hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về thăm quan khiến việc đi lễ trở nên khó khăn hơn.
Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5 giờ sáng tới 19 giờ hàng ngày, nhưng vào những dịp lễ, Tết có tới hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về thăm quan khiến việc đi lễ trở nên khó khăn hơn.
Tại khu vực sắp lễ phía bên ngoài cũng rất đông.
Tại khu vực sắp lễ phía bên ngoài cũng rất đông.
Khung giờ đông người tới lễ nhất là vào thời gian nghỉ trưa, nhiều dân công sở đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ đầu năm, để cầu bình an, công việc thuận lợi trong năm mới.

Khung giờ đông người tới lễ nhất là vào thời gian nghỉ trưa, nhiều dân công sở đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ đầu năm, để cầu bình an, công việc thuận lợi trong năm mới.

Tại khu vực sân của Phủ Tây Hồ rất đông người.

Tại khu vực sân của Phủ Tây Hồ rất đông người.

Anh Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Cơ quan gần Phủ Tây Hồ nên hằng năm cứ đến ngày đầu tiên đi làm là anh đều ra Phủ Tây Hồ để dâng hương, cầu bình an cho gia đình, công việc hanh thông trong năm mới.

Anh Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Cơ quan gần Phủ Tây Hồ nên hằng năm cứ đến ngày đầu tiên đi làm là anh đều ra Phủ Tây Hồ để dâng hương, cầu bình an cho gia đình, công việc hanh thông trong năm mới.

Ban thờ trong và ngoài sân phủ kín tiền lẻ của người đi lễ để lại.
Ban thờ trong và ngoài sân phủ kín tiền lẻ của người đi lễ để lại.
Không còn chỗ chen chân, nhiều người phải đội lễ trên đầu để tránh va phải người xung quanh.

Không còn chỗ chen chân, nhiều người phải đội lễ trên đầu để tránh va phải người xung quanh.

Không thể len vào trong điện thờ, nhiều người phải đứng từ xa bái vọng.
Không thể len vào trong điện thờ, nhiều người phải đứng từ xa bái vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ