Không còn "biển người" chen chân ở Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Chạp

Trưa ngày rằm tháng Chạp, Phủ Tây Hồ khá vắng vẻ và không xuất hiện cảnh "biển người" chen chân "trả lễ" cuối năm.

Ghi nhận của PV trưa 27/1 (rằm tháng Chạp năm Canh Tý), lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) thông thoáng, không còn tình trạng hàng nghìn người đổ dồn đến đây dâng hương "trả lễ" như mọi năm.
Ghi nhận của PV trưa 27/1 (rằm tháng Chạp năm Canh Tý), lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) thông thoáng, không còn tình trạng hàng nghìn người đổ dồn đến đây dâng hương "trả lễ" như mọi năm.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ở các cổng đều có lực lượng chốt trực phát khẩu trang miễn phí và sát khuẩn tay.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ở các cổng đều có lực lượng chốt trực phát khẩu trang miễn phí và sát khuẩn tay.
Ngoài ra, Ban quản lý di tích cũng đặt các biển khuyến cáo phòng chống dịch.
Ngoài ra, Ban quản lý di tích cũng đặt các biển khuyến cáo phòng chống dịch.
Khác với cảnh "biển người" chen chân chiêm bái ngày đầu tháng, bên trong khuôn viên phủ Tây Hồ khá vắng vẻ.
Khác với cảnh "biển người" chen chân chiêm bái ngày đầu tháng, bên trong khuôn viên phủ Tây Hồ khá vắng vẻ.
Khung cảnh lạ thường ở Phủ Tây Hồ trưa ngày rằm tháng Chạp.
Khung cảnh lạ thường ở Phủ Tây Hồ trưa ngày rằm tháng Chạp.
Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng đối với người dân Thủ đô.
Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng đối với người dân Thủ đô.
Phía trong chính điện cũng không có quá đông người làm lễ.
Phía trong chính điện cũng không có quá đông người làm lễ.
“Vào những ngày mùng 1, ngày rằm, tôi thường tới Phủ để cầu bình an, may mắn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn bùng phát trở lại, biện pháp phòng tránh tốt nhất là luôn mang theo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn", chị Nguyễn Thị Hương (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay.
“Vào những ngày mùng 1, ngày rằm, tôi thường tới Phủ để cầu bình an, may mắn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn bùng phát trở lại, biện pháp phòng tránh tốt nhất là luôn mang theo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn", chị Nguyễn Thị Hương (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa đến Phủ Tây Hồ "trả lễ", chị Nguyễn Thị Tuyết (Mai Dịch, Hà Nội) chia sẻ: “Rằm tháng Chạp năm nay vắng vẻ giúp cho việc đi lễ không phải chen lấn và không gian cũng yên tĩnh hơn".
Tranh thủ giờ nghỉ trưa đến Phủ Tây Hồ "trả lễ", chị Nguyễn Thị Tuyết (Mai Dịch, Hà Nội) chia sẻ: “Rằm tháng Chạp năm nay vắng vẻ giúp cho việc đi lễ không phải chen lấn và không gian cũng yên tĩnh hơn".
Đến gần 14h chiều, lượng người đến Phủ vẫn không quá đông.
Đến gần 14h chiều, lượng người đến Phủ vẫn không quá đông.
Các quầy dịch vụ viết sớ chữ nho cầu công danh, tài lộc... vắng khách.
Các quầy dịch vụ viết sớ chữ nho cầu công danh, tài lộc... vắng khách.
Theo Báo Giao thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ