Hình ảnh hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ ngày lễ Rằm tháng Giêng

GD&TĐ - Phủ Tây Hồ đã mở cửa đón khách trở lại từ ngày 9/2. Hôm nay ( 15/2) tức Rằm tháng Giêng, lượng khách đến với phủ Tây Hồ tuy có đông hơn so với những ngày trước đó, nhưng chưa bằng một nửa so với năm ngoái.

Rất đông người đổ về Phủ Tây Hồ ngày lễ Rằm tháng Giêng.
Rất đông người đổ về Phủ Tây Hồ ngày lễ Rằm tháng Giêng.

Chiều 15/2, thời tiết tạnh ráo người đi lễ phủ Tây Hồ ngày Rằm đầu xuân Nhâm Dần tăng cao khiến lực lượng chức năng phải đóng cửa để đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Theo quan niệm “Cúng cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”. Vì vậy, dù dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp nhưng Phủ Tây Hồ vẫn thu hút rất đông du khách, kể cả người ngoại tỉnh tới dâng hương, cúng bái cầu cho một năm phát tài phát lộc, tránh được nhiều rủi ro, tai ương cho gia đình.
Theo quan niệm “Cúng cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”. Vì vậy, dù dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp nhưng Phủ Tây Hồ vẫn thu hút rất đông du khách, kể cả người ngoại tỉnh tới dâng hương, cúng bái cầu cho một năm phát tài phát lộc, tránh được nhiều rủi ro, tai ương cho gia đình.
Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang đúng quy định, sát khuẩn tay và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang đúng quy định, sát khuẩn tay và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Hình ảnh hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ ngày lễ Rằm tháng Giêng ảnh 3
Lượng người đến dâng hương có phần đông đúc hơn khiến quy định giãn cách không được đảm bảo.

Lượng người đến dâng hương có phần đông đúc hơn khiến quy định giãn cách không được đảm bảo.

Hình ảnh hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ ngày lễ Rằm tháng Giêng ảnh 5
Theo ghi nhận của phóng viên trưa ngày 15/2, đúng ngày Rằm tháng Giêng, người dân đến làm lễ tại phủ Tây Hồ dù đông hơn so với những ngày trước đó, nhưng vẫn có phần vắng vẻ, đìu hiu hơn mọi năm.
Theo ghi nhận của phóng viên trưa ngày 15/2, đúng ngày Rằm tháng Giêng, người dân đến làm lễ tại phủ Tây Hồ dù đông hơn so với những ngày trước đó, nhưng vẫn có phần vắng vẻ, đìu hiu hơn mọi năm.
Hình ảnh hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ ngày lễ Rằm tháng Giêng ảnh 7
Nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ phủ cầu tài lộc, bình an đầu năm.

Nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lễ phủ cầu tài lộc, bình an đầu năm.

Tấp nập người ra người vào tại nhà sắp lễ.

Tấp nập người ra người vào tại nhà sắp lễ.

Theo ghi nhận, 100% du khách đeo khẩu trang. Tuy nhiên, trong sân phủ vẫn có khá nhiều người tạm tháo khẩu trang khi chụp ảnh. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở những trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Theo ghi nhận, 100% du khách đeo khẩu trang. Tuy nhiên, trong sân phủ vẫn có khá nhiều người tạm tháo khẩu trang khi chụp ảnh. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở những trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Hình ảnh hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ ngày lễ Rằm tháng Giêng ảnh 11
Hình ảnh hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ ngày lễ Rằm tháng Giêng ảnh 12
Người dân đến Phủ khấn vái, cầu tài lộc, bình an dịp đầu năm.
Người dân đến Phủ khấn vái, cầu tài lộc, bình an dịp đầu năm.
Người hành lễ tản mát bên hồ chờ lễ tạ.
Người hành lễ tản mát bên hồ chờ lễ tạ.
Trái ngược với cảnh vắng vẻ những ngày trước đó, vào ngày rằm, lượng người đổ về Phủ ngày càng đông. Lực lượng an ninh khu vực và ban quản lý sẽ lập tức điều tiết.

Trái ngược với cảnh vắng vẻ những ngày trước đó, vào ngày rằm, lượng người đổ về Phủ ngày càng đông. Lực lượng an ninh khu vực và ban quản lý sẽ lập tức điều tiết.

Những hoạt động ăn uống, dịch vụ quanh khu vực Phủ Tây Hồ cũng hoạt động náo nhiệt hơn vào ngày Rằm tháng Giêng.

Những hoạt động ăn uống, dịch vụ quanh khu vực Phủ Tây Hồ cũng hoạt động náo nhiệt hơn vào ngày Rằm tháng Giêng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS. Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Phát động Cuộc thi viết 'Vượt lên số phận' lần thứ IX

Sáng ngày 20/5/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX.

Tuổi tiểu học vẫn là một giai đoạn cực kỳ hiệu quả để học ngoại ngữ. Ảnh minh họa: ITN

Sẵn sàng cho một tương lai đa văn hóa và kết nối

GD&TĐ - Cha mẹ và các nhà giáo dục ngày càng quan tâm đến việc cho trẻ em tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm, nhưng câu hỏi then chốt luôn là: “Độ tuổi nào là phù hợp nhất để trẻ bắt đầu học ngoại ngữ?”.