#Phong trào Thơ Mới

27 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Hoài cổ như Vũ Đình Liên

GD&TĐ - Với thơ Vũ Đình Liên, ta thấy buồn man mác, có khi réo rắt, như buổi chớp nhoáng nhìn những núi sông lờ mờ ở chân trời xa, đương biến hình đổi dạng.

Thơ của Bàng Bá Lân mang đậm chất liệu quê nhà. Tranh minh họa

Thi sĩ Bàng Bá Lân trong - Người của 'nhà quê'

GD&TĐ -Nhà thơ, nhà giáo, dịch giả, nhiếp ảnh gia Bàng Bá Lân, họ tên thật Nguyễn Xuân Lân (17/12/1912 – 20/10/1988), quê tỉnh Hà Nam nhưng sinh ở phố Tân Ninh, phủ Lạng Thương (nay thuộc thành phố Bắc Giang); đỗ Tiểu học Pháp - Việt ở Đáp Cầu; học và đỗ bằng Thành chung ở Trường Trung học Bảo hộ Hà Nội (Trường Bưởi) rồi trở về Bắc Giang (1934).
Ảnh minh họa.

Thi sĩ J. Leiba - thảng thốt giữa trần ai

GD&TĐ -Thi sĩ J. Leiba (do hai chữ Lê Bái đọc lái ra), còn có bút danh Thanh Tùng Tử, họ tên đầy đủ là Lê Văn Bái (1912-18/12/1941), sinh tại Yên Bái nhưng quê gốc ở làng Nam Trực, phủ Nam Trực (nay thuộc xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Ông từng học Trường Bảo hộ Hà Nội (Trường Bưởi) rồi theo một nhóm giang hồ mãi võ.
Ảnh minh họa.

Thi sĩ Lan Sơn nung nấu nội tâm

GD&TĐ -Thi sĩ Lan Sơn tên thật là Nguyễn Đức Phòng (11/4/1912 - 1974), sinh tại Hải Phòng nhưng quê gốc ở huyện Anh Sơn (Nghệ An).
Lưu Trọng Lư với tác phẩm Tiếng thu.

Có một thi sĩ giang hồ Lưu Trọng Lư

GD&TĐ - Lưu Trọng Lư (1912-1991) - quê ở làng Cao Lao Hạ (nay thuộc xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), em ruột thi sĩ Lưu Kỳ Linh - là một trong số những người khởi xướng và cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào Thơ mới phát triển.
Những tác phẩm của Thanh Tịnh.

Thi sĩ Thanh Tịnh - văn thơ vẹn toàn

GD&TĐ -Thi sĩ Thanh Tịnh (12/12/1911 – 17/7/1988) (sách Thi nhân Việt Nam ghi sinh năm 1913), tên khai sinh là Trần Văn Ninh, lên 6 tuổi đổi thành Trần Thanh Tịnh, còn có các bút danh Thinh Không, Pathé; sinh ở xóm Gia Lạc (nay thuộc xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) (sách Thi nhân Việt Nam ghi sinh ở làng Dương Nỗ - Thừa Thiên).
Họa phẩm cho một trong những sáng tác của Thái Can.

90 năm phong trào Thơ mới (1932-2022): Thi sĩ Thái Can - người họa thơ bằng nhạc điệu

GD&TĐ - Thi sĩ Thái Can (1910-1998), quê sinh ở Văn Lâm, phủ Đức Thọ (nay thuộc xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); từng học trường phủ Đức Thọ (Hà Tĩnh), trường Vinh (Nghệ An), Trường Trung học Bảo Hộ (Trường Bưởi, Hà Nội); năm 1940, tốt nghiệp y khoa bác sĩ trường thuốc Hà Nội (Trường Y Dược Đông Dương) rồi học thêm chữ Hán…