Phó Chủ tịch Thường trực TP sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Sáng 6/3, Thành ủy Đà Nẵng chính thức công bố quyết định bổ nhiệm 1 Phó Chủ tịch UBND TP giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Đặng Việt Dũng (trái) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Đặng Việt Dũng (trái) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Người được bổ nhiệm là ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng . Ông Dũng thôi giữ chức vụ trên để sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Đặng Việt Dũng sinh năm 1960, quê quán xã Hòa Khương (Hòa Vang, Đà Nẵng). Ông Dũng có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành chỉnh trị sông và bờ biển.

Trước khi sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Dũng từng kinh qua các chức vụ như Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu. Ngày 3/6/2015, ông Dũng được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho đến nay.

Trước đó, Thành ủy Đà Nẵng cũng điều động ông Nguyễn Thanh Quang – Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy sang làm Bí thư Quận ủy Thanh Khê. Ông Lê Minh Trung – Nguyên Bí thư Quận ủy Thanh Khê được thôi chức vụ, chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Chính trị Đà Nẵng.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.