Phiên chợ 0 đồng giúp người nghèo đón Tết

Phiên chợ 0 đồng giúp người nghèo đón Tết

Sáng 10/1 tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, phiên chợ tết 0 đồng dành cho người nghèo đã được Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Can Lộc tổ đứng ra tổ chức. Đây là chương trình nhằm mang đến cho người nghèo một cái Tết ấm áp hơn. 

Ông Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Trưởng ban tổ chức hội chợ (áo trắng, bên trái).
Ông Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Trưởng ban tổ chức hội chợ (áo trắng, bên trái). 

Ông Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Trưởng ban tổ chức hội chợ cho biết, để tổ chức phiên chợ 0 đồng, hội đã đứng ra vận động sự quyên góp của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong hội để huy động nguồn kinh phí tổ chức.

“Biết được đây là chương trình có ý nghĩa nên các thành viên hội doanh nghiệp trẻ rất hào hứng ủng hộ, chúng tôi chịu trách nhiệm huy động kinh phí, Hội LHPN huyện Can Lộc lập danh sách các đối tượng được hưởng, mua sắm những mặt hàng thiết yếu, những thứ họ thực sự có nhu cầu để ăn tết”, ông Trình cho hay. 

Chỉ trong thời gian 1 buổi, hội chợ đã thu hút đông đảo người dân trong và ngoài địa phương tham gia. Đặc biệt có 250 hộ nghèo, người tàn tật, người già không nơi nương tựa được phát phiếu để mua hàng với giá 0 đồng.

Hội chợ đã thu hút đông đảo người dân
 Hội chợ đã thu hút đông đảo người dân 

Cụ bà Trần Thị Tiu năm nay đã 93 tuổi, được con chở đi mua sắm những món hàng 0 đồng, không khỏi phấn khởi chia sẻ: “Tôi già rồi, hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, khi được phát phiếu đi chợ mua sắm, tôi đã dậy từ sớm nói con chở đến tham gia phiên chợ này nhằm mua sắm, tết năm nay thực sự ấm cúng hơn rồi”.

Chị Lê Thị Minh, chủ tịch Hội phụ nữ xã Thanh Lộc cho hay: “Để đảm bảo đúng đối tượng, chúng tôi đã giao cho các chi hội lập danh sách, sau đó tiến hành phát phiếu, có 2 loại phiếu, giá trị tương đương nhau. Một loại với 5 mặt hàng gồm: Sách, văn phòng phẩm, bánh, đường, kẹo; một loại 3 sản phẩm gồm: Gạo nếp, bột canh, đường".

Tổng giá trị mỗi phiếu trên dưới 200 nghìn đồng.
 Tổng giá trị mỗi phiếu trên dưới 200 nghìn đồng.

Với tấm phiếu được phát trước đó, mỗi người sẽ mua được những món hàng mà gia đình đang thực sự cần. Hội chợ đã huy động được 112 triệu đồng, với 5 gian hàng để bán với giá 0 đồng. Ngoài ra các chi hội phụ nữ xã Thanh Lộc cũng đã mở bán các gian hàng: rau, củ quả, giò bột, nấm… cho người dân tham gia hội chợ để quyên góp xây dựng quỹ hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.