Phát hành cuốn sách "Những bức thư Bác Hồ gửi ngành Giáo dục" trước ngày 20/11

Phát hành cuốn sách "Những bức thư Bác Hồ gửi ngành Giáo dục" trước ngày 20/11

(GD&TĐ) - Sáng nay (31/10), Đại diện Văn phòng Bộ GD&ĐT đã họp và thống nhất một số nội dung quan trọng xung quanh việc xuất bản cuốn sách “Những bức thư Bác Hồ gửi ngành Giáo dục”. Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Phương chủ trì cuộc họp.

Các đơn vị phối hợp quyết tâm hoàn thành cuốn sách trước ngày 20/11/2013
Các đơn vị phối hợp quyết tâm hoàn thành cuốn sách trước ngày 20/11/2013

Tham dự buổi họp có đại diện Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam...

Việc xuất bản cuốn sách này là một sự kiện ý nghĩa nằm trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục, đồng thời thiết thực chào mừng ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam năm 2013.

Theo Nhà giáo Nguyễn Thế Diên - Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Hội Cựu giáo chức Việt Nam, có lẽ không một Ngành nào vinh dự nhận được nhiều thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh như ngành Giáo dục. Bác đã quan tâm đặc biệt tới việc đào tạo con người, đào tạo nguồn nhân lực và coi đó như yếu tố quyết định cho vận mệnh của đất nước.

Trong bức thư gửi Học sinh (tháng 9/1945), Bác đã viết: “… Từ giờ phút này trở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam”, “một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn năng lực sẵn có của các em”. Lời thư như định đề của một cương lĩnh xây dựng nền giáo dục Việt Nam độc lập, nhằm phát huy tối đa năng lực của người học.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Phương nhất trí cao với những ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị NXB Giáo dục Việt Nam tăng cường phối hợp và hỗ trợ để cuốn sách ra mắt độc giả của Ngành đúng dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Xác định, “Những bức thư Bác Hồ gửi ngành Giáo dục” là cuốn sách đặc biệt quan trọng nên yêu cầu phải chính xác tuyệt đối về nội dung, trang trọng về hình thức. Đây sẽ trở thành tài liệu trích lục quý cho độc giả trong và ngoài Ngành bởi ở đó có rất nhiều lời dặn dò, gửi gắm của Bác trùng hợp với nội dung Đề án đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục hiện nay.

Dự kiến cuốn sách sẽ giới thiệu khoảng 26 bức thư Bác Hồ gửi ngành Giáo dục, do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành;
Chỉ đạo Biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng;
Khổ sách 14,5X20,5cm; In đen trắng trên nền giấy xốp.
Thời gian phát hành trước ngày 20/11/2013.

Bảo Minh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.