Vĩnh Phúc: Xác minh chuyện khách du lịch bị đánh đập, cướp tài sản ở Tam Đảo

UBND huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc, đang tiến hành xác minh, làm rõ câu chuyện một nhóm khách du lịch khi đi khám phá rừng Tam Đảo thì bị chặn đường, đánh đập và cướp hết tài sản.

Vĩnh Phúc: Xác minh chuyện khách du lịch bị đánh đập, cướp tài sản ở Tam Đảo

Trao đổi với PV Dân trí tối 9/4, lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, địa phương này đã nắm bắt được thông tin vụ việc nhóm khách du lịch bị chặn đường, đánh đập và cướp hết tài sản khi đi khám phá rừng Tam Đảo, đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trước đó, một nhóm trên Facebook đã đăng tải câu chuyện “mang tính cảnh báo” khi được một nạn nhân chia sẻ về việc bản thân cùng bạn bè bị nhóm người lạ mặt tấn công.

Nội dung câu chuyện cho biết, chiều thứ Bảy vừa qua (6/4), 5 bạn trẻ gồm 3 nam, 2 nữ khi khám phá rừng Tam Đảo thì bị 10 thanh niên ngồi đợi sẵn ở cửa rừng, tìm cách gây sự rồi lao vào hành hung.

Tiếp đến, nhóm thanh niên này sẽ trói các nạn nhân lại, hỏi những câu hỏi khó hiểu rồi đe dọa, gây thương tích

Xác minh chuyện khách du lịch bị đánh đập, cướp tài sản ở Tam Đảo - 1

Câu chuyện khách du lịch bị chặn đường, đánh đập và cướp tài sản ở Tam Đảo được đăng tải trên Facebook (Ảnh chụp màn hình).

“Chúng mở ba lô lục lọi, lấy điện thoại, máy ảnh và ví tiền. Chúng yêu cầu mọi người phải mở điện thoại để xem tin nhắn, xem hình ảnh, xem nhật kí cuộc gọi. Trong nhóm, có một bạn không chịu mở mật khẩu. Cậu ấy đã bị sỉ nhục, tra hỏi nặng nhất, đánh đập nặng nhất” - người này cho biết thêm.

Cuối cùng, khi trời đã tối, nhóm thanh niên lạ mặt lấy toàn bộ tài sản có giá trị và bỏ lại các nạn nhân ở lại trong khu rừng.

Câu chuyện này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và thu được nhiều ý kiến bình luận. Đa số người dùng mạng xã hội đều tỏ ra bức xúc trước sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng của nhóm thanh niên kể trên.

“Có thể đằng sau câu chuyện này còn có mưu đồ, mục đích khác. Chúng tôi sẽ có ý kiến với Công an huyện xong rồi cụ thể nó như thế nào sẽ có ý kiến qua các cơ quan thông tin, truyền thông” - lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo cho hay.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.