TP.HCM: Tăng cường phối hợp đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

GD&TĐ - UBND TP. HCM vừa có công văn số 3114/UBND-NCPC về phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công tội phạm (Ảnh: Công An TP.)
Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công tội phạm (Ảnh: Công An TP.)

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị các lực lượng chức năng, Sở ngành, UBND quận-huyện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được phân công tiếp tục quán triệt Chương trình hành động 04-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2020 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Tăng cường các biện pháp công tác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; phối hợp lực lượng công an tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Công an TP.HCM ra quân làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm (Ảnh: CATP)
Công an TP.HCM ra quân làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm (Ảnh: CATP)

Tích cực vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm tại gia đình và cộng đồng dân cư. Chú ý công tác phối hợp, tăng cường lực lượng xuống cơ sở để giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là các vụ liên quan đến tranh chấp, đình công, lãn công… không để hình thành “điểm nóng”.

Đồng thời, UBND TP.HCM chỉ đạo, Công an TP.HCM chủ động tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với UBND các quận - huyện, UBND TP yêu cầu các cấp ở cơ sở phối hợp với ngành công an để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm. Đặc biệt, phối hợp quản lý và cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha trở về địa phương.

UBND TP.HCM cũng giao Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí của TP. phối hợp các lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, kịp thời phán ảnh tình hình, các hoạt động và kết quả công tác tấn công trấn áp tội phạm. Đảm bảo an ninh trật tự, các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn TP. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.