Thanh Hóa: “Ngáo game” xông vào trường học chém nhiều học sinh và giáo viên

GD&TĐ - Thông tin ban đầu từ cơ quan Công an Thanh Hóa cho biết, một đối tượng được cho là “nghiện game” đã xông vào trường Tiểu học ở Thanh Hóa  gây án, khiến nhiều học sinh và giáo viên thương vong.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin từ UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), cho biết, khoảng 8h sáng nay (3/5), một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại trường Tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh), khiến 1 học sinh tử vong, 4 em khác và 1 giáo viên bị thương.

Theo nguồn tin của GD&TĐ, kẻ gây án đã cầm dao xông vào trường, chạy từ tầng 1 lên tầng 2, xông vào lớp đâm liên tiếp 5 học sinh và 1 cô giáo. Một học sinh đã tử vong tại chỗ, 4 em khác bị thương nặng, cô giáo bị thương vào tay.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc cấp cứu nạn nhân bị thương, đồng thời truy tìm kẻ gây án.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.