Khởi tố 5 đối tượng trộm cắp linh kiện sản xuất xe trị giá hơn 1,1 tỷ đồng

GD&TĐ - Lợi dụng sơ hở của công ty, nhóm 3 bảo vệ đã cấu kết với 2 người bên ngoài tiến hành trộm cắp tài sản với giá trị gần 1,2 tỷ đồng.

Các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an Hải Dương.
Các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an Hải Dương.

Trộm cắp linh kiện sản xuất xe

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can 5 đối tượng trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam (địa chỉ tại Km38, QL5, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đình Long (SN 1958, trú tại thôn Mậu Thìn, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng), Vũ Thị Làn (SN 1969, trú tại thôn Vũ Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng), Phạm Văn Trụ (SN 1965, trú tại thôn Tỉnh Cách, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng), Phạm Văn Thuấn (SN 1981, trú tại thôn Mai Trung, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) và Nguyễn Đình Hưng (SN 1970, trú tại thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng).

Trong vụ án trộm cắp tài sản này, 3 bảo vệ làm việc tại Công ty Clark là Long, Làn, Trụ đã cấu kết với 2 đối tượng còn lại nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp các linh kiện sản xuất của công ty. Trị giá tài sản trộm cắp lên đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, giữa tháng 5/2021, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam về việc đơn vị này bị mất trộm tài sản có giá trị lớn.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh vụ việc và làm rõ, bắt giữ được các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Cụ thể, Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam là công ty 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất lắp ráp xe nâng (nhãn hiệu Clark), hoạt động từ tháng 2/2019.

Khi hoạt động, Công ty Clark có ký hợp đồng bảo vệ với Công ty dịch vụ bảo vệ Ba Sao (địa chỉ tại số 22/207 Điện Biên Phủ, TP. Hải Dương). Nguyễn Đình Long, Vũ Thị Làn và Phạm Văn Trụ là nhân viên bảo vệ thuộc Công ty Ba Sao, được Công ty Ba Sao phân công đến làm nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty Clark, trong đó Long là tổ trưởng.

Quá trình làm việc, Long, Trụ và Làn phát hiện thấy việc quản lý linh kiện sản xuất tại Công ty Clark có nhiều sơ hở (các linh kiện sản xuất không có kho quản lý mà để quanh xưởng, trong khi đó buổi tối nhân viên công ty về hết) nên các đối tượng đã bàn bạc lấy trộm các linh kiện sản xuất mang đi bán lấy tiền chia nhau.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hải Dương.
Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hải Dương.

Kế hoạch tinh vi của nhóm trộm cắp

Từ cuối tháng 2/2021, Long và Làn gặp Phạm Văn Thuấn (làm nghề thu mua sắt vụn) bàn với Thuấn về kế hoạch trộm cắp tài sản. Thuấn đồng ý tham gia với điều kiện Long bán linh kiện trộm cắp được cho Thuấn với giá sắt vụn. Thuấn thuê Nguyễn Đình Hưng lái xe tải đến Công ty Clark, khi nào bảo vệ công ty mở cổng thì vào lấy tài sản.

Các đối tượng chọn thời điểm đêm tối để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trước khi lấy trộm, Làn và Trụ sẽ đi ngắt điện để hệ thống camera giám sát trong công ty không hoạt động được.

Thông thường, Làn ra mở cổng để Hưng lái xe vào, sau đó ngồi ở cổng cảnh giới để Long, Trụ, Thuấn và Hưng lấy trộm linh kiện đưa lên xe.

Với thủ đoạn tinh vi như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2021, các đối tượng đã nhiều lần lấy trộm tổng số 184 chiếc càng nâng, 33 cục đối trọng xe nâng và 20 bánh xe nâng của Công ty Clark. Tổng giá trị tài sản trộm cắp là 1,2 tỷ đồng.

Sau khi trộm cắp, Thuấn mang số linh kiện trên bán cho nhiều người khác nhau tại TP. Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên. Khi bán, Thuấn nói dối người mua đây là hàng do Thuấn mua thanh lý của công ty. Số tiền bán được, các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ