3 đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng

GD&TĐ - Để có tiền tiêu xài, các đối tượng đã rủ nhau đột nhập vào một cửa hàng điện thoại di động lấy đi số tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Các đối tượng Học, Thạnh, Cảnh (từ trái qua) tại cơ quan ông an
Các đối tượng Học, Thạnh, Cảnh (từ trái qua) tại cơ quan ông an

Ngày 19/9, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết Công an TP. Bạc Liêu vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường 7 (TP. Bạc Liêu) với tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, để có tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 2h ngày 16/9, 3 đối tượng gồm: Lê Thanh Học (SN 2004); Dương Mộc Thạnh (SN 1996) và Lâm Minh Cảnh (SN 1998) cùng ngụ phường 1 (TP. Bạc Liêu) đã rủ nhau mang theo một số dụng cụ đến một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn khóm 4 (phường 7, TP. Bạc Liêu) để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại đây, các đối tượng đã đột nhập trộm cắp số tài sản gồm: 703 triệu đồng tiền mặt, gần 5 lượng vàng, 3 triệu đồng thẻ cào điện thoại, sau đó tẩu thoát.

 Nhận được tin báo của bị hại, Công an TP. Bạc Liêu nhanh chóng điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan. Đến khuya ngày 18/9, Công an TP. Bạc Liêu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng nêu trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Bạc Liêu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.