Giở trò đồi bại với bé gái, đối tượng bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát

GD&TĐ - Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với 1 bé gái, Nguyễn Văn Huệ đã thay đổi họ tên, nơi ở và lần trốn suốt nhiều năm nhưng vẫn bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sau 10 năm trốn nã, Nguyễn Văn Huệ bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Sau 10 năm trốn nã, Nguyễn Văn Huệ bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) cho biết đơn vị này vừa truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Huệ (58 tuổi). Đây là đối tượng phạm tội hiếp dâm và trốn truy nã từ năm 2011.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra được biết, vào ngày 16/3/2010, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Huệ thực hiện hành vi hiếp dâm một bé gái ở xã Phương Thạnh (huyện Càng Long).

Qua điều tra, xác minh, ngày 16/5/2011 Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huệ. Tuy nhiên, sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Huệ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Càng Long phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Huệ đang lẩn trốn tại ấp Bù Tam (xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) nên đã phối hợp với công an địa phương truy bắt thành công đối tượng và áp giải về Công an huyện Càng Long.

Bước đầu Nguyễn Văn Huệ khai nhận, trong thời gian lẩn trốn sinh sống bằng nghề làm thuê. Để không bị cơ quan chức năng phát hiện, Huệ đã che giấu danh tính thật của mình bằng cách lấy tên giả là Mười.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định tạm giam đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.