Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) lưu ý rằng trong Quân đội Nga, ngoài các hệ thống pháo tự hành M1989 170 mm đã được biết đến từ lâu, Moskva còn nhận được pháo kéo D-74 122 mm và hệ thống rocket phóng loạt (MLRS) cỡ nòng 107 mm và 240 mm.
Theo tình báo quân sự Ukraine, hiện có 120 đơn vị pháo tự hành M1989 ở Nga và Trung tướng Budanov khẳng định, nguồn cung cấp sẽ tiếp tục.
Đối với hệ thống MLRS 240 mm, chúng ta có lẽ đang nói đến M1991, sự hiện diện của vũ khí này trong lực lượng pháo binh Nga đã được xác nhận vào tháng 4.
Ngoài ra người Nga còn sử dụng pháo phản lực KN-09 MLRS 300 mm và ít nhất một xe chiến đấu như vậy đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công bằng M142 HIMARS.

Đối với hệ thống pháo phản lực phóng loạt Type 75 107 mm, lần đầu tiên vũ khí này được phát hiện vào đầu tháng 6 và có thể nhận dạng nhờ các bộ phận đặc trưng của bệ phóng.
Type 75 thực chất là một bản sao dựa trên MLRS Type 63 của Trung Quốc, có khả năng bắn những viên đạn trọng lượng 18,8 kg, mang theo đầu đạn nặng 1,3 kg đi xa 8 km.
Bên cạnh đó, việc Triều Tiên cung cấp pháo D-74 122 mm cho Nga đã được thảo luận từ lâu - chúng xuất hiện ở mặt trận vào tháng 10 năm 2024.
Những khẩu pháo này được sản xuất với số lượng nhỏ dưới thời Liên Xô, chủ yếu cho các nước đồng minh và tại một số nhà máy địa phương theo giấy phép.
Nguồn gốc pháo từ Triều Tiên được xác nhận qua hoa văn lốp xe độc đáo, chỉ được sử dụng trên vũ khí do nước này sản xuất. Ngoài ra lính pháo binh Nga mới đây đã đưa súng cối 60 mm và 140 mm do Bình Nhưỡng viện trợ vào sử dụng.