Kế hoạch hòa bình 15 điểm do Mỹ đề xuất lần đầu tiên được tờ New York Times đưa tin hôm 24/3. Các nguồn tin cho biết, nó được chuyển giao thông qua Pakistan. Kênh truyền hình 12 của Israel sau đó đã nêu ra 14 trong số 15 điểm.
Theo các báo cáo, khuôn khổ này yêu cầu Iran phải tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Isfahan và Fordow, cấm vĩnh viễn việc làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình và chuyển giao kho dự trữ uranium đã làm giàu cho IAEA theo một lịch trình đã được thỏa thuận.
Iran cũng sẽ phải từ bỏ mạng lưới các nhóm vũ trang khu vực, đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình tên lửa đạn đạo của mình và giữ cho eo biển Hormuz mở cửa như một hành lang hàng hải tự do.
Đổi lại, tất cả các lệnh trừng phạt liên quan đến hạt nhân sẽ được dỡ bỏ và Mỹ sẽ hỗ trợ chương trình hạt nhân dân sự của Iran, bao gồm cả Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nơi có khoảng 500 nhân viên người Nga đang làm việc.
Hãng thông tấn Press TV của Iran dẫn một nguồn tin cho biết, các quan chức Iran đã thẳng thừng bác bỏ lộ trình này và nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc theo các điều khoản của Iran.
Nguồn tin này cũng cho biết, Cộng hòa Hồi giáo sẽ không cho phép Mỹ áp đặt các điều khoản và một thỏa thuận hòa bình cần phải bao gồm “những đảm bảo cụ thể”.
Bình luận về đề xuất hòa bình của Mỹ, Bộ trưởng Kinh tế Israel Nir Barkat nói: "Đề xuất này "trông rất hay trên lý thuyết", mặc dù Iran khó có thể chấp nhận nó".
Một số hãng truyền thông đưa tin, Iran đã yêu cầu Mỹ phải nhượng bộ đáng kể để chấm dứt chiến tranh.
Tờ Wall Street Journal cho biết, Iran nhất định đòi Mỹ đóng cửa tất cả các căn cứ ở Vịnh Ba Tư, đảm bảo không tiến hành thêm các hoạt động quân sự, dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt, cho phép thu tiền từ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cũng như loại trừ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran khỏi các cuộc đàm phán tiếp theo.
Theo Reuters, Iran cũng muốn Mỹ bồi thường thiệt hại trong chiến tranh và giành quyền kiểm soát chính thức eo biển này.