Thông tin này được tờ Times of Israel đăng tải, ấn phẩm cho biết giới truyền thông chỉ nhận thấy sự tồn tại của hệ thống này sau 6 tháng kể từ thời điểm chiến dịch ở Lebanon kết thúc.
Đây là phiên bản nhỏ gọn của hệ thống vũ khí laser Iron Beam mạnh hơn, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) từ cuối năm nay, cả hai phiên bản đều được phát triển bởi công ty quốc phòng Rafael.
Theo ghi nhận, việc phát triển phiên bản nhỏ gọn của hệ thống Iron Beam đã được đẩy nhanh do mối đe dọa ngày càng gia tăng từ máy bay không người lái của Hezbollah.
Đoạn phim được công bố cho thấy hệ thống này được đặt trong một container di động, có thể cũng đóng vai trò là một sở chỉ huy.
Khoảnh khắc sử dụng vũ khí trên trong chiến đấu cũng được thể hiện: một tia laser đốt cháy cánh máy bay không người lái, khiến nó rơi không kiểm soát.

Vũ khí laser năng lượng cao có lợi thế kinh tế vượt trội, khi chi phí cho một lần bắn chỉ khoảng vài nghìn đô la.
Để so sánh, chi phí ước tính của tên lửa đánh chặn Tamir được sử dụng trong hệ thống phòng thủ Iron Dome dao động từ 40 đến 50 nghìn đô la.
Trong bối cảnh xung đột vũ trang cường độ cao hiện nay, Israel đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược cho các hệ thống tên lửa phòng không hiện có của mình.
Chính vì lý do này, các phương pháp thay thế để chống lại những mối đe dọa trên không đang được tích cực phát triển.
Vào tháng 3 năm 2022, Quân đội Israel đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm thành công đối với Iron Beam, trong đó hệ thống nguyên mẫu đã tiêu diệt được máy bay không người lái, đạn cối và tên lửa.