Phạm Hương xứng danh "thánh đụng hàng" trong vài ngày qua

Chỉ trong vài ngày qua, Phạm Hương đã có nhiều hình ảnh đụng hàng trang phục từ trong nước ra quốc tế.

Phạm Hương xứng danh "thánh đụng hàng" trong vài ngày qua
Pham Huong xung danh

Phạm Hương xứng danh "thánh đụng hàng" trong vài ngày qua

Mới đây, một số hình ảnh thời trang của Phạm Hương đang khiến công chúng đặc biệt quan tâm. Trong một ảnh, nữ HLV The Face khoe dáng đồng hồ cát cùng thần thái sang chảnh với bộ vẻ kẻ sọc, cổ cao. Đây là thiết kế nằm trong bộ sưu tập thu năm 2015 của Salvatore Ferragamo.

Tuy nhiên, cư dân mạng nhận ra rằng, chiếc váy này đã từng được nữ HLV The Face Thái Lan mùa 2 - Lukkade Metinee mặc. Ngôi sao nữ Hollywood - Dylan Frances Penn cũng từng diện thiết kế tương tự khi đến tham dự show diễn của nhà mốt Salvatore Ferragamo.

Pham Huong xung danh

Phạm Hương sành điệu trong hình ảnh mới nhất.

Pham Huong xung danh

Đây là thiết kế nằm trong bộ sưu tập thu năm 2015 của Salvatore Ferragamo.

Pham Huong xung danh

Trước đó, HLV The Face Thái Lan mùa 2 - Lukkade Metinee cũng từng mặc.

Pham Huong xung danh

Nữ diễn viên kiêm siêu mẫu người Mỹ - Dylan Frances Penn "cạnh tranh" nhan sắc với Phạm Hương khi mặc cùng thiết kế.

Pham Huong xung danh

3 người đẹp Việt - Thái - Hollywood khi mặc cùng trang phục.

Cùng với đó, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2006 cũng cạnh tranh nhan sắc với Hồ Quỳnh Hương. Trong chiếc váy đính kết và thêu tay tinh tế của NTK Tùng Vũ, Phạm Hương và Hồ Quỳnh Hương không ai thua kém ai về diện mạo.

Pham Huong xung danh
Pham Huong xung danh
Pham Huong xung danh

Phạm Hương đụng hàng với đàn chị Hồ Quỳnh Hương.

Pham Huong xung danh

Cách đây ít lâu, hai người đẹp cũng "mặc chung" chiếc váy ôm sát cơ thể màu trung tính.

Theo Soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.