Ông Putin nói gì khi khánh thành ba tàu quân sự mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa khánh thành 3 tàu quân sự mới, trong đó có tàu khu trục mang tên lửa đa năng Đô đốc Golovko.

Khinh hạm tên lửa đa năng “Đô đốc Golovko” được khánh thành tại St. Petersburg, Nga vào ngày 25/12/2023
Khinh hạm tên lửa đa năng “Đô đốc Golovko” được khánh thành tại St. Petersburg, Nga vào ngày 25/12/2023

Buổi lễ khánh thành 3 tàu quân sự mới được tổ chức vào ngày 25/12/2023 tại nhà máy đóng tàu phía Bắc ở St. Petersburg.

Tổng thống Nga Putin đã đích thân tham dự lễ thượng cờ hải quân trên tàu "Đô đốc Golovko", trong khi hai tàu khác, tàu tên lửa nhỏ "Naro-Fominsk" và tàu quét mìn "Lev Chernavin", được ông Putin khánh thành qua liên kết video.

Tổng thống Putin cho biết trong sự kiện này rằng, ngành đóng tàu đang bùng nổ ở Nga khi nước này tìm cách tăng cường hơn nữa năng lực hải quân của mình.

“Hiện tại, các nhà máy đóng tàu của Nga có 5 tàu khu trục, 8 tàu hộ tống, 13 tàu tên lửa nhỏ và hơn 50 tàu khác thuộc nhiều lớp khác nhau đang được đóng ở các giai đoạn hoàn thiện khác nhau”, ông Putin nói.

“Việc đưa vào hoạt động những con tàu mới nhất là bằng chứng nữa cho thấy ngành đóng tàu của chúng ta đang trên đà phát triển, và đang tiến tới việc sản xuất hàng loạt các loại tàu chiến thuộc nhiều loại khác nhau một cách suôn sẻ. Đây là một bước đi cơ bản, quan trọng trong sự hồi sinh và phát triển của ngành đóng tàu Nga”, nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm.

Ông Putin đồng thời lưu ý rằng, “Đô đốc Golovko” đã trở thành tàu thứ ba trong số các tàu khu trục đa chức năng lớp “Đô đốc Gorshkov”, và là tàu được sản xuất hàng loạt thực sự đầu tiên của dòng này.

“Những chiếc tàu như vậy tạo thành xương sống cho các nhóm tấn công của hạm đội ở các vùng biển và đại dương xa xôi. Nó được chế tạo với công nghệ tiên tiến và được trang bị tên lửa hành trình Kalibr đã chứng tỏ tính hiệu quả cao trong điều kiện chiến đấu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tàu khu trục nhỏ này được cho là sẽ trở thành tàu sân bay đầu tiên mang tên lửa siêu thanh Zircon mới, được giới thiệu vào đầu năm nay, như một loại đạn tiêu chuẩn. Con tàu này, giống như hai tàu chị em của nó, sẽ gia nhập Hạm đội Phương Bắc của Nga.

Đầu tháng này, ông Putin đã khánh thành hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư mới, được đóng tại thành phố đóng tàu phía bắc Severodvinsk.

Các tàu “Hoàng đế Alexander III” và “Krasnoyarsk” sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.

“Hoàng đế Alexander III” đã trở thành chiếc tàu ngầm thứ bảy trong loạt lớp Borei chiến lược của Nga, và được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava chạy bằng nhiên liệu rắn có tầm bắn 8.000km, cũng như sáu ống phóng ngư lôi khổng lồ 533mm.

Chiếc tàu ngầm thứ hai “Krasnoyarsk” thuộc dòng Yasen-M đa năng và mang theo nhiều loại vũ khí bao gồm ngư lôi, thủy lôi, cũng như tàu hành trình Kalibr, tên lửa chống hạm Onik và có thể cả tên lửa Zircon.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.