Mỹ tuyên bố không có hệ thống Patriot nào cho chiến sự

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan mới đây tuyên bố không có hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot nào được dành cho Ukraine.

Mỹ tuyên bố không có hệ thống Patriot nào cho Ukraine
Mỹ tuyên bố không có hệ thống Patriot nào cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết, Mỹ không sẵn sàng mạo hiểm phá hoại an ninh của chính mình nhưng đang làm việc suốt ngày đêm để gây áp lực với EU, NATO và các đối tác khác để chia sẻ khả năng phòng không của họ với Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Nhóm liên hệ quốc phòng Ukraine hôm26/4/2024, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã yêu cầu ít nhất 7 hệ thống phòng không Patriot từ những người phương Tây ủng hộ Kiev.

Tuy nhiên, nhà tài trợ chính của Kiev đã chỉ ra rằng, họ không còn gì để dự phòng.

“Các hệ thống Patriot của Mỹ hiện đang được triển khai trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Đông, để bảo vệ quân đội Mỹ.

Nếu chúng tôi sắp xếp được các hệ thống Patriot, chúng tôi sẽ gửi chúng cho Ukraine.

Giờ đây, chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để cung cấp cho Kiev tên lửa thực sự được sử dụng trên các hệ thống Patriots đã được bàn giao”, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói với MSNBC sau đó cùng ngày.

Lầu Năm Góc đã cam kết bổ sung thêm tên lửa Patriot như một phần của gói hỗ trợ lịch sử trị giá 6 tỷ USD được công bố hôm 26/4.

Tuy nhiên, các tên lửa đánh chặn có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm mới đến nơi vì lô hàng này không có trong kho dự trữ hiện có của Lầu Năm Góc. Thay vào đó, thông báo này “thể hiện sự khởi đầu của quá trình ký kết hợp đồng” với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Được sản xuất bởi tập đoàn vũ khí khổng lồ Raytheon của Mỹ, một khẩu đội MIM-104 Patriot có giá hơn 1 tỷ USD. Nó bao gồm nhiều đơn vị gắn trên xe tải như radar, ăng-ten, điều khiển giao tranh và các phương tiện hỗ trợ khác, cũng như tối đa 8 bệ phóng với tên lửa đánh chặn.

Mỹ đã sản xuất hơn 1.100 bệ phóng Patriot trong những năm qua. Người ta ước tính có hàng trăm chiếc đang hoạt động và được cất giữ, nhưng chỉ gửi một hệ thống và 8 bệ phóng đến Ukraine. Hai hệ thống Patriot khác do Đức cung cấp.

“Trong khi chờ đợi, những gì chúng tôi sẽ làm là hợp tác với các đối tác châu Âu và các đối tác ở những nơi khác trên thế giới để yêu cầu họ cung cấp thêm khả năng phòng không cho Ukraine”, ông Sullivan nói thêm.

Tây Ban Nha tuyên bố họ chỉ có thể cung cấp một số lượng nhỏ tên lửa đánh chặn Patriot từ kho của mình chứ không phải các hệ thống thực tế.

Athens cũng đã chống lại áp lực từ bên ngoài từ chối gửi hệ thống Patriots của nước này cho Ukraine. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã khẳng định sẽ không thực hiện hành động nào “thậm chí có thể gây nguy hiểm từ xa đến khả năng răn đe hoặc phòng không của quốc gia chúng ta”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đấu thầu vàng tiếp tục "ế" trong phiên hôm qua (8/5). Ảnh minh họa

Thế khó của thị trường vàng

GD&TĐ - Phiên đấu thầu vàng miếng thứ 5 đã diễn ra vào sáng hôm qua (8/5) tiếp tục "ế" thêm tới 13.400 lượng vàng. Vì sao vẫn phải tổ chức đấu thầu?