Ông Putin lên án sự ‘ngớ ngẩn’ trong việc triển khai lệnh huy động quân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận việc huy động quân sự một phần đang diễn ra ở Nga cho thấy sự ‘ngớ ngẩn’ về mặt triển khai.

Nam giới Nga được gọi nhập ngũ trong thời gian động viên cục bộ.
Nam giới Nga được gọi nhập ngũ trong thời gian động viên cục bộ.

Phát biểu trong cuộc họp với thống đốc các khu vực của Nga hôm 10/10, ông Putin nói: “Thật không may, ở đây chúng ta không thiếu sự ngớ ngẩn”.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng nếu Moscow không tuyên bố điều động một phần, “chúng ta sẽ không bao giờ thấy những vấn đề đã tích tụ ở đó rõ ràng là trong một thời gian khá dài.” Nhà lãnh đạo Nga kết luận rằng tình hình hiện tại là cơ hội tốt để khắc phục những vấn đề đó.

Việc huy động quân một phần được tuyên bố vào ngày 21/9. Kể từ đó, đã có rất nhiều báo cáo về người không có kinh nghiệm chiến đấu hoặc kỹ năng liên quan được huy động ở các khu vực khác nhau. Trong một số trường hợp, ngay cả người không đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự trừ khi chiến tranh được tuyên bố nhưng cũng được nhập ngũ. Tất cả những điều này đều đi ngược lại với các tiêu chí mà ông Putin đưa ra trước đó.

Một số người bị điều động sai cuối cùng được trở về nhà sau khi vụ việc được các phương tiện truyền thông đưa tin.

Vào cuối tháng 9, Thống đốc Sergey Melikov thuộc vùng Dagestan của Nga xuất hiện trong camera khi mắng cấp dưới của mình vì sự quá khích trong việc điều động một phần.

Sự phẫn nộ của ông Melikov xuất phát từ thông tin về một xe cảnh sát đi xung quanh có bật loa và kêu gọi tất cả nam cư dân của thành phố Derbent “khẩn trương đến” trung tâm tuyển quân địa phương.

Thống đốc đã mô tả động thái trên của chính quyền địa phương là “hoàn toàn ngớ ngẩn” và không khác gì “lan truyền thông tin giả mạo.”

Thống đốc Dagestan cũng đăng thông báo trên kênh Telegram của mình để xin lỗi cư dân địa phương và hứa sẽ phạt người có trách nhiệm.

Các nhà chức trách thành phố giải thích rằng họ đã sử dụng một cách tiếp cận khác lạ như vậy do thiếu dữ liệu cập nhật dân số nam của Derbent về điều kiện sức khỏe và tình trạng hôn nhân.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ