Gia Lai thu hút 81 dự án, vốn đăng ký hơn 118.000 tỷ đồng

GD&TĐ - Từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai thu hút 81 dự án với tổng vốn hơn 118.000 tỷ đồng, đạt gần 48% kế hoạch năm, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tỉnh Gia Lai trao chủ trương đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo.
Tỉnh Gia Lai trao chủ trương đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo.

Theo ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh thu hút 81 dự án, đạt 47,65% kế hoạch năm (170 dự án), với tổng vốn đăng ký hơn 118.447 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 145,45%, tổng vốn tăng 777,04%, cho thấy sức hút đầu tư tiếp tục cải thiện rõ rệt.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn với 30 dự án, tổng vốn hơn 101.095 tỷ đồng. Lĩnh vực xây dựng - hạ tầng có 14 dự án (10.098 tỷ đồng); nông, lâm nghiệp và thủy sản 28 dự án (3.567 tỷ đồng); thương mại dịch vụ, du lịch 7 dự án (2.172 tỷ đồng); bất động sản, kinh tế đô thị 2 dự án (1.513 tỷ đồng).

Các dự án chủ yếu tập trung ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với 76 dự án, tổng vốn 112.056 tỷ đồng; trong đó có 17 dự án trong cụm công nghiệp (4.400 tỷ đồng) và 59 dự án ngoài cụm công nghiệp (107.656 tỷ đồng). Khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút 5 dự án, tổng vốn 6.390 tỷ đồng.

z7691591275676-2809b9076895117812011d754d196b06.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra tình hình hoạt động của một số dự án nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi ở khu vực phía Tây.

Năm 2026, Gia Lai xác định năng lượng tái tạo là lĩnh vực trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm việc với nhà đầu tư để kịp thời nắm bắt nhu cầu, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Những đề xuất phù hợp sẽ được tỉnh xem xét, hỗ trợ tối đa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, báo cáo tiến độ hàng tuần để kịp thời xử lý vướng mắc, bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch. Hằng năm, các địa phương chủ động đề xuất danh mục lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, làm cơ sở để kết nối, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Trước đó, tại hội nghị xúc tiến đầu tư, Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết MOU cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến khoảng 838.000 tỷ đồng (hơn 32 tỷ USD). Trong đó, 144 dự án được trao chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 230.000 tỷ đồng; 129 dự án còn lại ký kết theo hình thức MOU với tổng vốn dự kiến trên 606.000 tỷ đồng.

Một số dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khởi công vào tháng 9/2026, như dự án chăn nuôi công nghệ cao tại xã Bờ Tó quy mô 1 triệu con heo mỗi năm, cùng nhiều dự án năng lượng tái tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia trao đổi, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Ninh Thắng (Nam Hoa Lư, Ninh Bình).

'Khoảng trống' giáo dục về lòng dũng cảm

GD&TĐ - Những clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng không còn là điều hiếm gặp. Đáng lo ngại, trong nhiều trường hợp, dù có đông người chứng kiến, phần lớn lại chọn đứng nhìn, thậm chí quay video.

Thành viên nhóm giới thiệu quy trình 5 bước gồm thu thập, phân loại, vệ sinh, nghiền và sàng, biến thủy tinh thành cát. Ảnh: Mạnh Tùng

Tái chế thủy tinh giải bài toán 'nợ cát'

GD&TĐ - Dự án Glavita của sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết toàn cầu cuộc thi Global Sustainability Challenge, diễn ra tại Đức vừa qua.