Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, các đơn vị Không quân nước này đã phóng tên lửa hành trình SCALP và bom dẫn đường GBU-39 để tấn công căn cứ UAV gần sân bay Donetsk, được cho là dùng để hỗ trợ các hoạt động UAV của Nga.
Việc lựa chọn mục tiêu này cho thấy sự tập trung ngày càng tăng vào việc chống lại Nga sử dụng UAV tấn công.
Với việc phá hủy các kho chứa UAV thay vì phá hủy các bệ phóng riêng lẻ, lực lượng Ukraine muốn làm giảm khả năng duy trì các cuộc tấn công bằng UAV của đối phương theo thời gian.
Song song đó, UAV tấn công của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các kho đạn dược ở nhiều địa điểm, bao gồm khu vực gần Azovske ở vùng Zaporizhzhia, cũng như Urzuf và Kulykivske ở vùng Donetsk.
Việc tấn công các kho chứa đạn dược có thể tác động ngay lập tức đến hoạt động trên tiền tuyến của quân đội Nga bằng cách hạn chế hỏa lực sẵn có.
Việc sử dụng nhiều phương thức tấn công trong một chiến dịch duy nhất cho thấy mức độ phối hợp cao.
Tên lửa hành trình và bom dẫn đường đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu kiên cố hoặc có mức độ ưu tiên cao, trong khi UAV được dùng để tấn công thêm các địa điểm khác.
Trước đó, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tiếp tục gia tăng áp lực lên hệ thống phòng không và hậu cần của Nga, với một loạt các cuộc tấn công phối hợp mới được thực hiện trên nhiều hướng chiến tuyến.
Trong nửa đầu tháng 4/2026, các đơn vị Ukraine đã tiến hành nhiều hoạt động nhắm vào các mục tiêu quan trọng, bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm tiếp tế và kho đạn dược của Nga.