Trường Đại học Sư phạm Huế mở mã ngành mới Vật lý kỹ thuật

GD&TĐ - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (ĐH Sư phạm Huế) đã chính thức công bố mở mã ngành đào tạo mới: Vật lý kỹ thuật.

Ngành mới Vật lý kỹ thuật sẽ được mở tại Trường ĐH Sư phạm Huế trong năm 2026.
Ngành mới Vật lý kỹ thuật sẽ được mở tại Trường ĐH Sư phạm Huế trong năm 2026.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như công nghệ bán dẫn, thiết kế vi mạch và năng lượng tái tạo.

Việc mở ngành Vật lý kỹ thuật tại Trường ĐH Sư phạm Huế không chỉ là một bước đi đón đầu xu thế công nghệ mà còn thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chiến lược cho đất nước. Đây chính là cánh cửa mở ra tương lai rạng rỡ cho những bạn trẻ đam mê khoa học và mong muốn đóng góp vào sự phát triển công nghệ cao của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Sự hấp dẫn của lĩnh vực công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch

Hiện nay, thế giới đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao, nơi ngành Vật lý kỹ thuật ngày càng khẳng định được vai trò then chốt. Không chỉ dừng lại ở một ngành khoa học cơ bản, Vật lý kỹ thuật chính là nền tảng trực tiếp cho các công nghệ tiên tiến nhất, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội.

Đặc biệt, tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn đã trở thành một trong những trọng tâm nghiên cứu và đầu tư hàng đầu của Chính phủ theo chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Sự dịch chuyển này tạo ra một nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng làm chủ các công nghệ từ lõi để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình đào tạo Vật lý kỹ thuật tại Trường ĐH Sư phạm Huế chính là định hướng vào các lĩnh vực công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch. Trong quy trình sản xuất chip, nhân lực tốt nghiệp ngành Vật lý đóng vai trò không thể thay thế, tham gia vào mọi công đoạn từ nghiên cứu vật liệu, phát triển linh kiện mới đến xây dựng quy trình công nghệ và vận hành hệ thống.

Sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu để hiểu và vận hành các quy trình phức tạp như: sản xuất tấm nền (wafer); phủ màng mỏng ô-xít và quang khắc; lắng đọng kim loại tạo mạch dẫn; kiểm tra chất lượng và đóng gói linh kiện.

Những công việc này đòi hỏi sự am hiểu tường tận về vật lý chất rắn, quang học, vật lý plasma và công nghệ nano - những nội dung cốt lõi mà chương trình đào tạo sẽ cung cấp.

Động lực cho năng lượng tái tạo và mục tiêu Netzero

Bên cạnh bán dẫn và thiết kế vi mạch, Vật lý Kỹ thuật còn là "chìa khóa" để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên. Chương trình đào tạo hướng sinh viên đến việc nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió và pin nhiên liệu.

Với nền tảng về quang học, nhiệt động lực học và vật lý vật liệu, các kỹ sư tương lai sẽ có khả năng tối ưu hóa hiệu suất thiết bị, giảm thiểu tổn thất năng lượng và nâng cao độ bền cho các hệ thống lưu trữ. Đây là lực lượng chủ lực để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Netzero) vào năm 2050 mà Chính phủ đã cam kết.

Không dừng lại ở các lĩnh vực công nghiệp, Vật lý Kỹ thuật còn mở rộng tầm ảnh hưởng sang y tế và an ninh năng lượng thông qua chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân. Các ứng dụng hiện đại như chẩn đoán hình ảnh (CT, PET), xạ trị ung thư hay kiểm tra không phá hủy trong công nghiệp đều vận hành dựa trên các nguyên lý vật lý hạt nhân. Việc đào tạo nhân lực có kiến thức vững về tương tác bức xạ và kỹ thuật đo lường là điều kiện tiên quyết để đảm bảo các ứng dụng này được triển khai an toàn và hiệu quả.

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở tại các tập đoàn đa quốc gia

Khoa Vật lí của Trường ĐH Sư phạm Huế có bề dày truyền thống đào tạo lâu đời với đội ngũ giảng viên là các Phó Giáo sư, Tiến sĩ giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực vật lý bán dẫn và điện tử. Khoa không chỉ chú trọng giảng dạy lý thuyết mà còn đẩy mạnh liên kết quốc tế để sinh viên tiếp cận với tinh hoa khoa học thế giới.

Các chương trình đào tạo tiên tiến, liên kết tiêu biểu bao gồm: Ngành Vật lí tiên tiến liên kết với Đại học Virginia (Hoa Kỳ); Chương trình kỹ sư liên kết với hệ thống INSA Val de Loire (Pháp) theo mô hình 2 năm tại Việt Nam và 3 năm tại Pháp; Chương trình Thạc sĩ 1+1 với Đại học Quốc gia Yang Ming Chiao Tung (Đài Loan), tập trung sâu vào linh kiện và vật liệu bán dẫn. Sự kết nối này đảm bảo sinh viên được học tập trong môi trường học thuật hiện đại, chuẩn quốc tế.

z7709553794247-ff467368b95631dbb65eb270fd070098.jpg
Nhiều cơ hội rộng mở cho sinh viên theo học tại Khoa Vật lí, Trường ĐH Sư phạm Huế.

Thực tế đã chứng minh chất lượng đào tạo của Khoa Vật lí qua sự thành công của các thế hệ cựu sinh viên. Nhiều người hiện đang giữ các vị trí kỹ sư, quản lý tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như Hitachi, Bosch và các "ông lớn" trong ngành bán dẫn như Synopsys, Renesas, MediaTek, Marvell, hay Viettel. Thậm chí, một số cựu sinh viên trở thành các kỹ sư trực tiếp vận hành các hệ thống quang khắc hiện đại nhất thế giới.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật hội đủ trình độ để làm việc trong các lĩnh vực: thiết kế và sản xuất vi mạch bán dẫn; phát triển hệ thống năng lượng tái tạo; kỹ thuật hạt nhân và vật lý y tế; tự động hóa và hệ thống nhúng; nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trường đại học ở trong nước và quốc tế.

Thông tin tuyển sinh năm 2026

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Huế áp dụng đa dạng các phương thức xét tuyển vào ngành Vật lý Kỹ thuật nhằm tạo điều kiện tối đa cho thí sinh, bao gồm: xét tuyển thẳng, dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, thi đánh giá năng lực và xét tuyển kết hợp.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Chương trình Công nghệ vật liệu và Kỹ thuật hạt nhân: Tổng điểm 3 môn tổ hợp (có môn Toán) phải đạt từ 18,0 điểm trở lên.

Chương trình Bán dẫn và Thiết kế vi mạch: Đây là chương trình có yêu cầu khắt khe theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh cần nằm trong nhóm 25% thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất toàn quốc và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ