
Quan chức quân sự cấp cao Đức hé lộ thời điểm có thể bắt buộc phải nhập ngũ
GD&TĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây cho biết, nước này có thể phải khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sớm nhất là vào năm 2026.
GD&TĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây cho biết, nước này có thể phải khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sớm nhất là vào năm 2026.
GD&TĐ - Nam thanh niên ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị phạt hơn 62 triệu đồng vì trốn đi du học dù nhận được lệnh gọi nhập ngũ.
GD&TĐ - Tại lễ giao nhận quân, một thanh niên ở Hà Tĩnh vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị xử phạt 62,5 triệu đồng.
GD&TĐ - Sáng 15/2, 1.000 thanh niên tỉnh Hà Giang lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc.
GD&TĐ - Ngày 15/2, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025, tiễn hơn 1.800 thanh niên nhập ngũ.
GD&TĐ - Hơn 1.900 thanh niên ở tỉnh Hòa Bình lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
GD&TĐ - Sáng 13/2, các huyện, thị xã, thành phố (tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025, lãnh đạo tỉnh dự, tặng hoa động viên các tân binh.
GD&TĐ - Sáng 13/2, các địa phương tại Vĩnh Phúc đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025.
GD&TĐ -Sáng ngày 13/2, trên 2100 thanh niên ưu tú của tỉnh Thái Nguyên đồng loạt lên đường nhập ngũ.
GD&TĐ - Sáng 13/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an động viên các tân binh tại quận Đống Đa.
GD&TĐ - Phương Linh và Hồng Nhung là 2 nữ tân binh của tỉnh Tuyên Quang tình nguyện viết đơn nhập ngũ năm 2025.