Ông Kim Jong-un từ chối cung cấp danh sách địa điểm cơ sở hạt nhân cho Mỹ

GD&TĐ - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã từ chối cung cấp danh sách các cơ sở hạt nhân của nước mình cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho tới khi ký tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 – giới truyền thông vừa cho biết.  

Lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong - 14
Lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong - 14

Khi được yêu cầu cung cấp ít nhất một phần danh sách các cơ sở hạt nhân, ông Kim nói rằng nếu không có mối quan hệ tin cậy giữa Washington và Bình Nhưỡng thì cho dù có được danh sách, Mỹ cũng sẽ không tin tưởng – tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun cho biết. Cuộc chiến tranh Triều Tiên mới chỉ được kết thúc bằng lệnh đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Ông Pompeo và ông Kim Jong - un đã đồng ý chỉ đạo cho các nhóm làm việc nhằm thảo luận 4 điểm của một tài liệu được ký kết tại Singapore – Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên vào tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng giờ đây ông đã có thể nhìn thấy con đường hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ông Kim Jong - un đã mời các thanh sát viên thăm bãi thử hạt nhân Punggye Ri để khẳng định nó đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, không thể xây dựng lại. Cả ông Kim và ông Pompeo đều đồng ý có các nhóm làm việc trong tương lai gần để thảo luận các vấn đề chưa được giải quyết từ sau thượng đỉnh tại Singapore – Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tuần trước.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.