Nữ sinh 27 điểm khối C chia sẻ kinh nghiệm học tập

GD&TĐ - Là một trong 9 HS tỉnh Phú Thọ đạt 27 điểm trở lên, HS Nguyễn Thị Hồng Bích lớp 12A6 trường THPT Hạ Hoà (Phú Thọ) đã có những chia sẻ về kinh nghiệm học các môn khoa học xã hội ngay sau khi biết kết quả thi của mình.

Em Nguyễn Thị Hồng Bích là một trong hai nữ sinh trường huyện đạt điểm 27 trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua
Em Nguyễn Thị Hồng Bích là một trong hai nữ sinh trường huyện đạt điểm 27 trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua

Tính riêng điểm các môn khối C, Nguyễn Thị Hồng Bích đạt 27 điểm trần, trong đó, môn Ngữ văn đạt 8.5, môn Lịch sử đạt 9.0, môn Địa lý đạt 9.5. Bên cạnh đó, môn tổ hợp khoa học xã hội, Bích cũng đạt điểm khá cao. Trong đó, môn GDCD đạt 9.0 điểm, tổng điểm là 9.17. Bích là một trong hai HS trường huyện của tỉnh Phú Thọ đạt 27 điểm. Có được kết quả này là cả một quá trình phấn đấu liên tục và bền bỉ của em trong cả ba năm học THPT.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Chuế Lưu (Hạ Hoà- Phú Thọ), bên bờ sông Thao hiền hoà, bố mẹ Bích đều làm nông nghiệp, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, em là chị cả trong gia đình. Nguyễn Thị Hồng Bích có đam mê học các môn khoa học xã hội từ khi em học THCS và bước vào trường THPT, Bích đã quyết tâm học thật tốt các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý để đăng ký xét tuyển đại học sau này.

Tuy ở xã miền núi, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự đam mê và năng khiếu các môn này đã hình thành rất sớm ở Bích và lên đến bậc THPT, bằng sự cố gắng và miệt mài học tập, Nguyễn Thị Hồng Bích đã dần chinh phục được tri thức của các môn khoa học xã hội và tích luỹ được những phương pháp học tập hiệu quả.

Năm lớp 12, Bích được lựa chọn vào đội tuyển HS giỏi cấp tỉnh và đoạt giải ba trong kỳ thi chọn HS giỏi tỉnh năm học 2017-2018. Trong ba năm học, bằng sự nỗ lực toàn diện, Bích đều đạt danh hiệu HS giỏi toàn diện và HS tiên tiến.

Khi hỏi về bí quyết để học tốt các môn khoa học xã hội, Nguyễn Thị Hồng Bích chia sẻ, trước hết cần nắm chắc kiến thức cơ bản của bộ môn, học được học tủ, học lệch, trong giờ học, chăm chú nghe thầy cô giảng bài và ghi chép lại những kiến thức và phương pháp quan trọng. Ngoài giờ học, cần dành thời gian để tự học, tự làm những đề bài mà thầy cô gợi ý. Bên cạnh đó, cần kết hợp kiến thức nâng cao, tự làm các dạng đề và tích luỹ vốn hiểu biết về đời sống, xã hội để làm các câu có phần liên hệ.

Theo Bích, điều quan trọng nhất để đạt kết quả cao khi làm bài thi là phải nắm được kiến thức cơ bản và kỹ năng làm bài. Có được như vậy thì dù đề khó đến mức nào mình vẫn có thể làm được. Sách tham khảo đọc kết hợp nhưng cần chọn lọc. Nói về đề thi trong kỳ thi vừa qua, Nguyễn Thị Hồng Bích chia sẻ, đề thi các môn sát với chương trình học, vừa có kiến thức cơ bản, vừa nâng cao, có sự phân loại rõ ràng.

Bích chia sẻ rằng, có được kết quả trong kỳ thi vừa qua, đó không phải là sự may mắn mà đây là kết quả của quá trình tích luỹ kiến thức trong cả ba năm học, sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân. Vì thế, em mong muốn các bạn đang học lớp 10, lớp 11 cần xác định phải có sự cần cù, bền bỉ tích luỹ kiến thức thì mới thành công chứ không nên trông chờ vào sự may mắn nào khi làm bài thi. Bích cũng khuyên các bạn nên dành thời gian tự học, tự nghiên cứu. Chỗ nào khó thì hỏi thầy cô gợi ý, chia sẻ với các bạn cùng lớp.

Phương pháp học tập này của Bích được em áp dụng trong cả ba năm học và em thường xuyên chia sẻ các bạn trong lớp của mình. Nhiều bạn đã tiến bộ trông thấy nhờ sự tư vấn và giúp đỡ của Bích. Lớp 12A6 của Bích có khá nhiều bạn chọn đăng ký ba môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý để xét tuyển đại học sắp tới nên trong cả ba năm học, Bích cùng các bạn vừa miệt mài học tập, vừa tìm ra phương pháp học hiệu quả.

Cô giáo Phạm Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm của Bíc cho biết: “Nguyễn Thị Hồng Bích là một HS có năng khiếu học các môn khoa học xã hội, học rất nhanh trí và nắm chắc kiến thức rất lâu”.

Trong tập thể lớp, cả ba năm học, Nguyễn Thị Hồng Bích là một HS chăm ngoan, luôn tích cực tham gia các phong trào tập thể do Đoàn trường và nhà trường tổ chức, được thầy cô và bạn bè tin yêu.

Xuất phát từ niềm đam mê và sự nỗ lực của bản thân, Nguyễn Thị Hồng Bích đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua. Tới đây, em sẽ sử dựng kết quả ấy để đăng ký xét tuyển vào khoa Đông phương học của trường Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với Bích, ngôi trường ấy sẽ là nơi em quyết tâm học tập, học nghề để thực hiện ước mơ của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.