Những "nàng tiên cá" cuối cùng ở Hàn Quốc

Tại đảo Jeju, những nữ thợ lặn tài ba được ví với những "nàng tiên cá", điều đặc biệt là nhiều người trong số họ đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy".

Theo tiếng địa phương, những nữ thợ lặn ở Hàn Quốc được gọi là Haenyo, nghĩa là "người phụ nữ biển".
Theo tiếng địa phương, những nữ thợ lặn ở Hàn Quốc được gọi là Haenyo, nghĩa là "người phụ nữ biển".

Mijoo Kim - Nhiếp ảnh gia ở New York (Mỹ) - quyết định ghi lại những hình ảnh chân thực về những "nàng tiên cá" Haenyo ở đảo Jeju. Trong tiếng Hàn, Haenyo có nghĩa là “người phụ nữ biển”.

"Các nữ thợ lặn này là thế hệ cuối cùng" - Kim chia sẻ với tờ The Huffington Post.

Nhung

Các nữ thợ lặn Haenyo thường lặn xuống đáy biển lạnh cóng sâu tới 20 mét để bắt hải sản như bào ngư, nhím biển hay mực.

Nhung

Họ không cần dùng đến bình dưỡng khí, thường nín thở trong vòng 2 phút để lặn xuống đáy biển lạnh buốt.

Nhung
Nhung

Nhiều nữ thợ lặn ở đảo Jeju đã hơn 70 tuổi.

Nhung

Họ lặn trong làn nước biển lạnh cóng.

Nhung

Theo sử sách, nghề Haenyo có từ thế kỉ thứ 5.

Nhung

“Là một Haenyo không được phép yếu đuối’, một nữ thợ lặn nói.

Nhung
Nhung
Nhung

Theo cách nói của người Hàn Quốc, các thợ lặn nữ làm công việc đòi hỏi cả kỹ năng điêu luyện lẫn sự gan dạ dũng cảm.

Nhung
Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.