Nguyễn Hoàng Khánh - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021 đến từ trường làng

GD&TĐ - Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã xuất sắc vượt qua các phần thi trở thành quán quân xứng đáng với vòng nguyệt quế tại vòng Chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Hoàng Khành trở thành nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.
Hoàng Khành trở thành nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Nhà vô địch đến từ trường làng

Sáng 14/11/2021, chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia thứ 21 đã xướng tên Nguyễn Hoàng Khánh - thí sinh đến từ thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Khánh là học sinh thứ 4 của Quảng Ninh mang cầu truyền hình về quê hương trong cuộc thi này. Đặc biệt, ngôi trường Khánh theo học đóng trên địa bàn thị xã Quảng Yên, nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế so với các thị, thành khác trong tỉnh.

Cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 với sự góp mặt của 4 thí sinh: Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh); Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG HN); Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Hoàng Khánh tuy vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng là người thân thiện, dễ gần và sống chan hòa.

Hoàng Khánh tuy vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng là người thân thiện, dễ gần và sống chan hòa.

Các thí sinh được đánh giá đều ngang tài, cân sức. Qua các phần thi, Hoàng Khánh để lại ấn tượng với phản xạ nhanh, bản lĩnh kiên cường của nhà leo núi.

Khánh bình tĩnh khởi động với 80 điểm, vượt qua các phần Tăng tốc và Về đích. Nhưng quan trọng nhất, Khánh tìm ra từ khóa Vượt chướng ngại vật là "Miễn dịch cộng đồng" cùng nhiều pha "cướp điểm" ngoạn mục giúp em giành chiến thắng với điểm số kỷ lục 315 điểm, giành học bổng 40 ngàn USD (gần 900 triệu đồng).

Với thành tích này, Hoàng Khánh ghi tên mình trong bảng vàng lưu danh tại Trường THPT Bạch Đằng khi em là học sinh đầu tiên mang vinh quang về cho nhà trường trên đấu trường Olympia.

Cậu học trò chăm ngoan, ham học hỏi

Khánh nổi tiếng học giỏi, chăm ngoan. Bạn bè và thầy cô đều quý tính nết hiền lành, khiêm tốn và ham học hỏi của em.

Trước khi có mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, Hoàng Khánh từng đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức vào năm 2020 (đây là một cuộc thi kiến thức lịch sử - văn hóa), Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019, Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố (lúc đó Khánh học ở TP Uông Bí); giải nhất Hóa học cấp trường, năm 2018.

Thời học tiểu học, THCS, em còn đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và Hùng biện tiếng Anh. Hiện tại, Khánh chỉ mất từ 7 đến 8 giây để đọc một trang tin tức. Khi đọc sách, cậu đọc chậm lại để có thể hiểu kỹ hơn nội dung. Ngoài ra, chàng trai tiết lộ cậu biết đọc chữ từ năm 4 tuổi.

Bản lĩnh vững vàng, chắc chắn và quyết đoán của Hoàng Khánh trong trận chung kết

Bản lĩnh vững vàng, chắc chắn và quyết đoán của Hoàng Khánh trong trận chung kết

Khánh có vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng tính nét chan hoà, vô tư, gần gũi với bạn bè. Theo thầy giáo Trần Duy Tuấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, ngay từ năm lớp 10, thầy và giáo viên bộ môn của lớp đã nhận thấy tố chất đặc biệt của em. Khánh tư duy nhanh nhạy, trí nhớ tốt và quan trọng là rất ham học hỏi, tự học và tự cập nhật kiến thức. 

Bí quyết chiếm lĩnh kho tàng khiến thức của nhân loại với Khánh là khả năng tự học cao. Em ham mê đọc sách và đọc rất nhanh. Vì thế, ngoài việc học trên trường, em thừa thưởng kho sách của mẹ và bà ngoại để trau dồi thêm tri thức cho bản thân. 

Đam mê đọc sách, Khánh luôn tìm tòi kiến thức qua các trang sách quý. (Ảnh ITN).

Đam mê đọc sách, Khánh luôn tìm tòi kiến thức qua các trang sách quý. (Ảnh ITN).

Chị Hoàng Thị Thu Giang, mẹ Khánh từng chia sẻ, Khánh là cậu bé ham đọc sách, em biết đọc từ năm lớp 1 và thường sưu tầm sách hay để đọc.

Khánh thích được nhận quà là sách vào tất cả các dịp đặc biệt của mình. Gia đình chị Giang không tạo áp lực việc học hành cho con mà luôn khích lệ đam mê, định hướng cho con trong quá trình học để Khánh được phát triển khả năng của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ