Hoàng Khánh vô địch Olympia năm 2021, đầu cầu Quảng Ninh vỡ òa cảm xúc

GD&TĐ - Em Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) xuất sắc giành Vòng nguyệt quế trận Chung kết năm Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia với 315 điểm. 

Nguyễn Hoàng Khánh, thí sinh của Quảng Ninh xuất sắc giành vô địch trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.
Nguyễn Hoàng Khánh, thí sinh của Quảng Ninh xuất sắc giành vô địch trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 được tổ chức vào ngày Chủ nhật 14/11/2021 tại Trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình trực tiếp đến 4 điểm cầu tại các trường THPT các “nhà leo núi” đang theo học.

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được phần thưởng trị giá 40.000 USD và cơ hội du học.

Trận chung kết năm nay là cuộc tranh tài kịch tính, gay cấn, hấp dẫn của 4 thí sinh. Ngoài Nguyễn Hoàng Khánh, 3 thành viên còn lại là: Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Đình Duy Anh (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An). 

Để cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh, tỉnh Quảng Ninh cũng đã chuẩn bị rất chu đáo cho điểm cầu truyền hình tại Quảng Ninh.

UBND tỉnh đã giao Sở GD&ĐT là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức điểm cầu truyền hình đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả. 

Học sinh tham dự chương trình cầu truyền hình tại tỉnh đều được bố trí chỗ ngồi giãn cách và thực hiện nghiêm các quy định 5K của Bộ Y tế. Chương trình tổ chức tại sân Đền Trần Hưng Đạo và Miếu Vua Bà (TX Quảng Yên) với gần 400 giáo viên, học sinh tham gia.

"Các nhà leo núi" cùng nắm tay thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

"Các nhà leo núi" cùng nắm tay thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

Cô Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên có mặt tại điểm cầu trực tiếp ở Đền Trần Hưng Đạo cho hay, từ sáng sớm không khí tại điểm cầu Quảng Ninh rất sôi động. Thầy cô và bạn bè cổ vũ nhiệt tình cho Hoàng Khánh. Em đã tự tin và xuất sắc vượt qua các vòng thi với số điểm cao.

Kết thúc trận chung kết Đường lên đỉnh Oympia năm 2021, Nguyễn Hoàng Khánh  (Trường THPT Bạch Đằng, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) giành chức vô địch với 315 điểm, 

Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội) về nhì với 240 điểm.

Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội) đứng thứ 3 với 165 điểm.

Cuối cùng là Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) với 60 điểm.

Vòng nguyệt quế vinh quanh không chỉ là niềm tự hào của Khánh mà là niềm vui chung của toàn ngành Giáo dục tỉnh nhà. Đặc biệt, hướng tới ngày 20/11, niềm vui được nhân lên khi Khánh đã mang vinh quang về cho mái trường, thầy cô.

Trước khi có mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, Hoàng Khánh từng đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức vào năm 2020 (đây là một cuộc thi kiến thức lịch sử - văn hóa), Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019, Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố (lúc đó Khánh học ở TP Uông Bí); giải nhất Hóa học cấp trường, năm 2018. Thời học tiểu học, THCS, em còn đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và Hùng biện tiếng Anh.

Cô Bùi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Bạch Đằng, TX Quảng Yên, nhận xét, Khánh là một học sinh lễ phép, giỏi toàn diện. giỏi toàn diện. Nhà trường rất tự hào về em, em đã mang lại vinh quang về cho bản thân, gia đình, nhà trường, tỉnh Quảng Ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ