Người đẹp Jamaica đăng quang Hoa hậu thế giới 2019

GD&TĐ - Chủ nhân của chiếc vương miện danh giá Miss World 2019 đã gọi tên Toni-Ann Singh, cô gái đến từ Jamaica. Đại diện Việt Nam Lương Thùy Linh xuất sắc thể hiện tài năng của mình và dừng chân ở top 12.

Tân Hoa hậu Thế giới.
Tân Hoa hậu Thế giới.

Tân Hoa hậu Thế giới 2019 thuộc về cô gái 23 tuổi đến từ Jamaica. Cô sinh ra ở Jamaica nhưng Singh sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn, cá tính và đầy hoang dại của một mỹ nhân da màu. Singh cũng là người da màu hiếm hoi đăng quang cuộc thi Miss World.

Singh còn ghi điểm với ban giám khảo bởi sự ấm áp, chân thành cùng cách nói chuyện hóm hỉnh, thông minh. Mỹ nhân này đặc biệt sở hữu giọng hát khủng và giành được giải phụ “Người đẹp tài năng” trong cuộc thi.

Toni-Ann Singh sinh năm 1996, sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m67. Trước khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2019, cô đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới Jamaica 2019.

Tân Hoa hậu tốt nghiệp Đại học Bang Florida (FSU) của Mỹ về chuyên ngành tâm lý học và nghiên cứu phụ nữ. Cô hiện tại đang tiếp tục học thêm ngành y.

Sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, khoảng 1,67 m nhưng Singh vẫn nổi bật với nước da màu, mái tóc xù đặc trưng.

Đại diện Việt Nam là Lương Thùy Linh dừng chân ở top 12. Khi được giao lưu ngắn với MC, Thùy Linh xúc động cho biết muốn làm những điều lớn lao cho bản thân và truyền cảm hứng cho mọi người.

"Tôi vô cùng tự hào về bản thân, quê hương. Tôi cực kỳ phấn khích vì có những khán giả Việt Nam đã đến cổ vũ tôi hôm nay. Tôi biết hàng nghìn khán giả đang dõi theo tôi ở quê nhà. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều", Lương Thùy Linh nói.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.