Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất sắc lọt Top 40 Miss World 2019

GD&TĐ - Xuất sắc lọt Top 10 dự án nhân ái xuất sắc nhất Miss World, Lương Thùy Linh thẳng tiến Top 40 chung cuộc.

Lương Thùy Linh thẳng tiến Top 40 Miss World 2019.
Lương Thùy Linh thẳng tiến Top 40 Miss World 2019.

Chung kết Miss World hiện đang diễn ra tại London, Anh. Khán giả vỡ òa trong hạnh phúc khi Top 40 Miss World gọi tên Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Theo format năm nay, chung kết Miss World sẽ lần lượt công bố Top 40 – Top 12 – Top 5 – Top 3 – Miss World. Với thành tích Top 10 dự án nhân ái xuất sắc nhất đã đưa nàng hậu thẳng tiến Top 40 chung cuộc.

Kết quả này ngay khi vừa được công bố đã lập tức khiến cộng đồng fan sắc đẹp vỡ òa trong hạnh phúc.

Khán giả hiện đang vô cùng hồi hộp dõi theo từng giây phút của đêm chung kết Miss World đang được phát trực tiếp trên website của cuộc thi này.

Đêm chung kết mở màn với phần đồng diễn của 120 cô gái trên nền giai điệu đầy mê đắm “Rise like a phonix”.

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây ấn tượng với điệu múa mâm vàng mang đậm văn hóa dân gian Việt Nam.

Đặc biệt, ngay sau đó, Lương Thùy Linh đã vô cùng nổi bật và gây ấn tượng với điệu múa mâm vàng mang đậm văn hóa dân gian Việt Nam.

Sau phần thể hiện tài năng và tỏa sáng trên sân khấu Miss World, đại diện Việt Nam – Hoa hậu Lương Thùy Linh được xướng tên trong Top 40 cô gái xuất sắc nhất của Miss World.

Sở hữu nhan sắc chuẩn quốc tế, IELTS 7.5, tài năng, tri thức và một trái tim giàu lòng nhân ái cùng dự án nhân ái “ Đắp đường, xây ước mơ” đầy ấn tượng tại Miss World, Lương Thùy Linh hiện đang hội tụ đầy đủ những yếu tố tốt nhất của một Hoa hậu Thế giới.

Thành tích đầu tiên tại đêm chung kết của nàng hậu như tràng pháo nổ giòn giã báo hiệu tin mừng mở ra cơ hội tiến sâu hơn và tới gần hơn với ngôi vị danh giá của Lương Thùy Linh đang mở rộng khiến fan vô cùng phấn khích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...