Nghệ An: Thi Khoa học Kỹ thuật góp phần thay đổi phương pháp dạy học

GD&TĐ - Sáng 19/12, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh cho học sinh trung học năm học 2018 – 2019.

Có 204 dự án thi KHKT học sinh trung học tỉnh Nghệ An năm học 2018 - 2019
Có 204 dự án thi KHKT học sinh trung học tỉnh Nghệ An năm học 2018 - 2019

Đây là năm thứ 6 Nghệ An tổ chức cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh và được sự hưởng ứng tham gia tích cực từ phía các nhà trường và học sinh.

Qua mỗi năm, số lượng dự án, số đơn vị, số học sinh tham gia dự thi cấp cơ sở đến cấp tỉnh ngày càng tăng và chất lượng dự án ngày càng tăng cao.

Khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Nghệ An năm học 2018 - 2019
 Khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Nghệ An năm học 2018 - 2019

Năm 2018 – 2019, cuộc thi có sự tham gia của 204 dự án của học sinh THCS và THPT của 21 phòng giáo dục và 63 trường THPT của cả tỉnh. Số học sinh dự thi là 361 em, trong đó có 24 học sinh là người dân tộc thiểu số đến từ các trường vùng cao và trường DTNT.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định: Việc khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đế thực tiễn của cuộc sống không chỉ nhằm phát triển năng lực học sinh mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

Ban tổ chức lắng nghe học sinh thuyết trình về dự án "nhà thông minh"
 Ban tổ chức lắng nghe học sinh thuyết trình về dự án "nhà thông minh"

Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật góp phần thay đổi phương pháp dạy học, cách thức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong các nhà trường.

Cuộc thi cũng là một sân chơi bổ ích, giao lưu trí tuệ và khoa học của học sinh và giáo viên các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật góp phần thay đổi phương pháp dạy học, cách thức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong các nhà trường.

Có 24 học sinh là người dân tộc thiểu số tham gia thi KHKT cấp tỉnh
Có 24 học sinh là người dân tộc thiểu số tham gia thi KHKT cấp tỉnh 

Cuộc thi cũng là một sân chơi bổ ích, giao lưu trí tuệ và khoa học của học sinh và giáo viên các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, từng bước tạo lập mối liên hệ giáo dục, đào tạo giữa các cấp học và các trường đại học, cao đẳng với trường phổ thông. Đưa các đưa các nhà khoa học, chuyên gia, các phòng thí nghiệm của các viện nghiên cứu, trường ĐH, CĐ về gần trường phổ thông. Giúp học sinh tìm tòi nghiên cứu khoa học và hỗ trợ, tạo tiền đề cho các em phát triển ý tưởng của mình thành hiện thực.

Trước đó, trong năm học 2017 – 2018, sau cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Nghệ An có 7 dự án được chọn tham dự cuộc thi cấp quốc gia và có 2 dự án đạt giải Nhất. Trong đó dự án Xử lý nước mặn thành nước ngọt bằng kỹ thuật chân không và năng lượng mặt trời của học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được chọn tham dự cuộc thi KHKTquốc tế tại Hoa Kỳ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.