Nghệ An: Các trường hoàn thành chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021

Nghệ An: Các trường hoàn thành chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021

Trước đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hiện, tất cả 547 cơ sở giáo dục tiểu học trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc lựa chọn, công bố và niêm yết danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học 2020-2021.

Kết quả lựa chọn sách giáo khoa cũng thể hiện sự cân nhắc, linh hoạt của các trường theo từng vùng miền với mục đích tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Trong đó môn Tiếng Việt, có 413 cơ sở giáo dục tiểu học (tỷ lệ 75,5%) chọn từ bộ sách “Cánh Diều” của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các trường học tập trung chủ yếu ở vùng thành thị và đồng bằng.

Nghệ An: Các trường hoàn thành chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 ảnh 1
Việc lựa chọn SGK của các trường đảm bảo phù hợp với sự tiếp nhận của học sinh từng vùng miền

Có 134 cơ sở giáo dục tiểu học (tỷ lệ 24,5%) chọn từ bộ sách “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và tập trung chính ở các huyện miền núi cao là Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Đối với các môn còn lại gồm: Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm thì 100% cơ sở giáo dục tiểu học (547 trường) đều chọn từ bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Ông Nguyễn Hồng Hoa – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: "Dựa theo bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do UBND tỉnh ban hành, thời điểm này các trường Tiểu học đã thống nhất, lựa chọn được tài liệu giảng dạy lớp 1 phù hợp với học sinh và điều kiện thực tế từng địa phương. Đồng thời có tính đến sự kế thừa, tiếp nối cho năm học tiếp theo."

Nghệ An: Các trường hoàn thành chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 ảnh 2
Giờ phụ đạo tiếng Việt buổi tối cho học sinh điểm trường Phà Lõm, Tiểu học Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An

Ở một số môn có sự lựa chọn tài liệu từ các bộ sách giáo khoa khác nhau là căn cứ vào điều kiện thực tế cũng như khả năng tiếp thu của học sinh trên địa bàn. Qua đó giúp nhà trường, giáo viên thuận lợi, đạt hiệu quả trong quá trình tổ chức dạy học.

Trước đó, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng nhấn mạnh, việc một trường sử dụng cùng lúc nhiều bộ sách giáo khoa không ảnh hưởng đến chất lượng dạy học cũng như các hoạt động chuyên môn khác. 

Hiện nay, khung chương trình mới là pháp lệnh, còn sách giáo khoa chỉ là tài liệu tham khảo. Bên cạnh đó, cả 5 bộ sách giáo khoa đều đã được Bộ GD&ĐT thẩm định, phê duyệt. Dù học theo tài liệu nào cũng đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng đầu ra lớp học, cấp học được quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.